Mâu thuẫn việc rút vốn nuôi gà, người chết kẻ vào tù

(PLVN) - Ngày 31/10, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng (41 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) 20 năm tù về tội "Giết người".

Theo nội dung vụ việc, Hùng có hùn vốn với anh Hiền và anh Thanh (26 tuổi) để chăn nuôi gà. Trưa ngày 10/7, sau khi nhậu về, Hùng thấy anh Thanh đang chơi bài tại nhà ông Đầy nên ghé chơi cùng.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Trong lúc chơi, Hùng nói muốn rút vốn nuôi gà và 2 bên xảy ra cự cãi. Đi về được 5 mét, do bực dọc lời nói của anh Thanh nên Hùng đi vòng ra sau nhà ông Đầy lấy 2 con dao giấu vào túi quần. Sau đó, Hùng đi đến chỗ anh Thanh đang ngồi và đâm vào vai anh này.

Anh Thanh bỏ chạy ra đường rồi bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Hôm sau, Hùng đến cơ quan công an đầu thú.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

Đọc thêm