Mở quán cà phê kích dục cướp tài sản, cặp đôi 'máy bay – phi công' tù 17 năm

(PLVN) - Ngày 10/5, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt 2 bị cáo Phan Thị Bạch Tuyết (51 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) 9 năm tù và Nguyễn Phương Đại (38 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.
Hai bị cáo Tuyết và Đại có lời khai không nhất quán.
Hai bị cáo Tuyết và Đại có lời khai không nhất quán.

Theo cáo trạng, Tuyết và Đại chung sống như vợ chồng. Cả 2 mở một quán cà phê kích dục tại ấp Tân Bình (xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ). Theo đó, khi khách vào uống nước, Tuyết sẽ trực tiếp ra gợi ý kích dục với giá 200.000 đồng/lần. Khi "con mồi" sập bẫy", Tuyết ra tay lấy trộm tài sản. Trường hợp không thành công, Tuyết và Đại sẽ dùng vũ lực để chiếm đoạt.

Điển hình, khoảng 2h ngày 1/11/2018, ông T.M.T đến quán của Tuyết uống nước thì được gạ gẫm. Khi cả hai vào phòng khoảng 15 phút, ông T. đi ra ngoài. Lúc này, Tuyết hô lên “chưa trả tiền”. Nghe ám hiệu, Đại xông vào dùng cây đánh ông T. Chớp thời cơ, Tuyết nhanh tay lấy bóp (ví - PV) ông T.

Trong bóp có 13,5 chỉ vàng 24K và 7,5 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị gần 55 triệu đồng. Sau đó, Tuyết trả lại bóp cùng giấy tờ và kéo xe ông T. ra ngoài, đóng cửa bỏ trốn. 

Đến ngày 16/11/2018, đôi tình nhân đến cơ quan công an đầu thú.

Tại Tòa, Tuyết thừa nhận hành vi của mình nhưng cho rằng chỉ thực hiện hành vi kích dục, cướp tài sản một lần. Trong khi đó, người tình trẻ lại khai Tuyết đã làm vô số lần. 

Đọc thêm