Mở tiệc ma túy tại nhà, nhóm thanh niên lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 4 bị cáo Hồ Văn Lành (SN 2002), Đỗ Trường Nhật Tân (SN 2002), Trần Đình Huy (SN 2002) và Trần Xuân Hoàng (SN 2003, cùng trú TP Huế).
Các bị cáo Lành, Tân, Huy, Hoàng tại phiên tòa xét xử ngày 19/3.
Các bị cáo Lành, Tân, Huy, Hoàng tại phiên tòa xét xử ngày 19/3.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 14/9/2023 Lành, Hoàng và Huy ngồi nhậu tại đường Nguyễn Hoàng, phường Hương Long (TP Huế). Trong lúc ăn nhậu, Lành khởi xướng việc góp tiền chung để mua ma túy về sử dụng thì cả nhóm đồng ý. Sau đó, Lành liên lạc với Đỗ Trường Nhật Tân để đặt mua ma túy.

Khi nhận được tiền của Lành chuyển, Tân hẹn đến ngã ba đường Bà Triệu và Nguyễn Thái Học, phường Phú Hội (TP Huế) để nhận “hàng”. Sau đó, Lành, Huy và Hoàng đi nhận ma túy và thống nhất đưa về nhà Huy để sử dụng.

Trong lúc 3 đối tượng đang sử dụng ma túy thì bị Công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ số ma túy còn lại chưa sử dụng hết. Qua xét nghiệm Lành, Huy và Hoàng đều dương tính với chất ma túy.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và lời khai các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Lành 6 năm tù, Trần Đình Huy 4 năm tù, Trần Xuân Hoàng 4 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Đỗ Trường Nhật Tân 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đọc thêm