Móng Cái (Quảng Ninh): Hậu họa khôn lường từ những tàu giã cào

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo phản ánh của người dân, khu vực bến Cái Vĩnh (thuộc xã Vĩnh Trung, trên đảo Vĩnh Thực, TP Móng Cái, Quảng Ninh) thời gian gần đây xuất hiện một số tàu cá che biển số, sử dụng công cụ tận diệt; còn cào vào phần nuôi trồng thủy sản của một số hộ dân.
Ông Trần Văn Thổ cho hay, tàu cào vừa tận diệt thủy sản, vừa làm hư hại việc nuôi trồng thủy sản.
Ông Trần Văn Thổ cho hay, tàu cào vừa tận diệt thủy sản, vừa làm hư hại việc nuôi trồng thủy sản.

Theo đơn, những tàu này thường hoạt động về đêm, từ 21h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau, khai thác đánh bắt con nhám tại vùng biển bến Cái Vĩnh.

Một người dân địa phương cho biết: “Các tàu này mang một bộ khung sắt phía đuôi, ròng rọc được treo trên thanh ngang để thả hoặc kéo dây lưới. Bộ cào được thiết kế như chiếc bừa trên ruộng, nhưng lưỡi sắt dày hơn. Sau cào là túi lưới, có chiều dài từ 500 - 1.500m, mắt lưới dày 5 - 10cm và có nhiều lớp để sàng, quét tận diệt hải sản từ tầng đáy đến mặt nước”.

Theo ghi nhận của PV, hồi 3h ngày 16/10/2023, tại khu vực nuôi ngao thưng của ông Lê Văn Cao (bến Cái Vĩnh) xuất hiện một số tàu cào tiến đến. Gia đình ông Cao xuất hiện, yêu cầu dừng việc đánh bắt, nhưng những chiếc tàu vẫn tiếp tục thực hiện hành vi.

Bà Đoàn Thị Gái, một ngư dân nuôi trồng thủy sản khác ở khu vực cho rằng, hồi 4h sáng ngày 16/10/2023, một số tàu cào lao thẳng vào khu vực nuôi thả ngao thưng, hến của gia đình bà để đánh bắt, làm thiệt hại nhiều bộ lưới và lồng nuôi.

Gia đình ông Trần Văn Thổ, ngư dân nuôi trồng thủy sản tại bãi Cồn Châu cho rằng, đêm 14/10/2023, một số tàu lao vào khu vực thả lưới đánh bắt cào làm rách 5.000m lưới của gia đình ông.

Hồi 22h ngày 27/10/2023, PV lên tàu theo ngư dân ra khu thuộc bến Cái Vĩnh, đã ghi nhận một số tàu mang một bộ khung sắt phía đuôi, chiếc ròng rọc được treo trên thanh ngang để thả hoặc kéo dây lưới… đúng như người dân miêu tả.

PV đã đến Đồn Biên phòng số 4 Móng Cái (đường Hữu Nghị, phường Trần Phú, TP Móng Cái) để thông tin về sự việc.

Về phía chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung cho biết, người dân ở xã chủ yếu sống bằng nghề nông, ngư nghiệp. “Người dân chủ yếu sử dụng bè mảng, đánh bắt bằng hình thức thả lưới và nuôi trồng ngao, hến, thưng chứ không có tàu đánh bắt. Còn các tàu đánh bắt mà PV hỏi là từ nơi khác đến. Chúng tôi cũng được người dân báo việc có một số tàu lạ vào phá hủy tài sản, nhưng đặc thù khu vực vùng biển ở đây là do các đồn biên phòng quản lý, không phải UBND xã. Nếu đồn biên phòng cần, chúng tôi sẽ phối hợp”, Chủ tịch UBND xã nói.

Đọc thêm