Một phạm nhân vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên mãn hạn tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Trưởng Công an xã Thanh Nưa, Bùi Thị Kim Thu (1 trong 9 người liên quan vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại) vừa mãn hạn tù, trở về địa phương.
Bùi Thị Kim Thu tại phiên xử.
Bùi Thị Kim Thu tại phiên xử.

Ngày 10/3, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao ngôi nhà của vợ chồng Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu (2 trong 9 người liên quan vụ sát hại nữ sinh giao gà dịp Tết năm 2019).

Căn nhà cấp 4 trên ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên là tài sản chung của 2 vợ chồng Thu. Nơi đây cũng là hiện trường mà Bùi Văn Công và đồng phạm hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà.

Trưởng Công an xã Thanh Nưa Trương Văn Tuấn cho biết hơn một tuần trước, Bùi Thị Kim Thu (lĩnh án 3 năm tù do không tố giác tội phạm) mãn hạn tù và trở về quê để trình diện. Sau khi khai báo với chính quyền địa phương, bà Thu không tiếp tục sống tại ngôi nhà trên mà đến TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để ở với người thân.

Theo quyết định của tòa án, cơ quan thi hành án sẽ bàn giao lại nhà cho vợ chồng bà Thu. Bùi Văn Công đang chấp hành án nên theo quy định, con gái riêng của Công được ủy quyền tiếp nhận tài sản.

Tuy nhiên, sáng 10/3, do chỉ có bà Thu có mặt, còn con gái của Bùi Văn Công vắng nên Cục Thi hành án dân sự phải tạm hoãn buổi bàn giao tài sản và chuyển sang một ngày khác.

Bùi Văn Công và đồng phạm tại tòa.

Bùi Văn Công và đồng phạm tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, bà Trần Thị Hiền (mẹ của nữ sinh giao gà) nợ Vì Văn Toán 300 triệu sau vụ mua bán 2 bánh heroin. Để đòi tiền, Toán bàn bạc với Bùi Văn Công và đồng bọn bắt cóc con gái bà Hiền.

Tối 4/2/2019, nhóm của Công dụ nạn nhân đi giao gà rồi bắt cóc đưa về nhà của Công tại xã Thanh Nưa. Trong 4 ngày giam giữ nữ sinh, Công và đồng bọn thay nhau khống chế, hiếp dâm rồi sát hại nạn nhân.

Với hành vi nêu trên, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả cùng bị tòa phúc thẩm tuyên tử hình về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo còn lại nhận 3 năm tù đến 10 năm tù về tội “Hiếp dâm”, trong đó Bùi Thị Kim Thu bị tuyên 3 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Đọc thêm