Mua bán ma tuý để có tiền cưới vợ nam thanh niên nhận án chung thân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Không đủ tiền cưới vợ, Lầu Bá Lì nhận lời làm phiên dịch cho người đàn ông cùng nhau đưa ma tuý từ Lào sang Việt Nam bán để nhận 2.000 USD tiền công, khi đang đợi người đến giao ma tuý thì bị cảnh sát bắt quả tang. 
Lầu Bá Lì nhận bản án chung thân cho tội của mình gây ra.
Lầu Bá Lì nhận bản án chung thân cho tội của mình gây ra.

Ngày 25/3, TAND tỉnh Nghệ An xét xử phiên sơ thẩm đối với Lầu Bá Lì (SN 1994, quê quán xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An), tạm trú ở bản Thồng Viềng Khăm, huyện Khăm Cợt, Bolykhamxay, Lào)về tội Mua bán trái phép chất ma túy .

Theo hồ sơ vụ án, Lầu Bá Lì theo bố mẹ sang Lào sinh sống làm ăn từ nhỏ, lớn lên, Lì quen biết với người con gái V.Y.S. rồi về sống với nhau nhưng chưa cưới xin gì, rồi lần lượt hai đứa con gái chào đời.

Theo phong tục nếu chưa làm đám cưới thì chưa được xem là vợ chồng nên Lì để vợ ở nhà nuôi con còn mình đi lái máy xúc thuê vì kiếm tiền nuôi gia đình và lo đám cưới tươm tất hơn.

Nhưng oái ăm thay là khi đã dành dụm được một số tiền thì người phụ nữ đã ôm toàn bộ số tiền tích góp bỏ trốn với người khác, để lại đứa con cho Lì và gia đình bên nội chăm sóc.

Sau đó, Lì lại có một mối tình mới, nhưng ngặt nỗi để cưới được vợ thì phải có tiền, trong khi người yêu mới thông báo có bầu. Áp lực kiếm tiền nên khi được người đàn ông Và Bôn Ma (người Lào, khoảng 30 tuổi) rủ đi buôn ma túy bán sang Việt Nam thì Lì nhận lời.

Theo đó, ngày 15/6, Bôn Ma hẹn gặp rủ Lì mỗi người góp 20 triệu Kíp Lào để mua ma tuý bán kiếm lời. Lì nói không có tiền thì Buôn Ma nói sẽ bỏ tiền ra để mua rồi thuê Lì đi cùng sang Việt Nam làm người phiên dịch tiếng Việt. Bôn Ma hứa sẽ trả công 2.000 USD, Lì đồng ý.

Ngày 23/6/2023, Lì điều khiển xe máy chở Bôn Ma đi nhận một chiếc balô chứa ma túy từ 3 người đàn ông Lào tại khu vực rừng thuộc xã Thanh Thủy (Thanh Chương, Nghệ An). Sau đó, Lì và Bôn Ma đi sâu vào trong nội địa Việt Nam.

Đến ngày hôm sau, cả hai đến xóm Thanh Tiến (xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương), Bôn Ma nói Lì trông chừng ma túy, còn mình đi gặp người mua để lấy tiền. Trong lúc đang đứng trông coi số ma tuý trong balo thì Lì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, tang vật thu giữ 2,2kg hồng phiến.

Tại phiên tòa, Lầu Bá Lì thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, và cho rằng nhận thức pháp luật hạn chế, lại đang bí tiền để cưới vợ nên mới phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lầu Bá Lì bản án chung thân.

Đọc thêm