Nam Định: Nhiều lùm xùm tại nơi làm dịch vụ tang lễ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Báo PLVN nhận được phản ánh về hàng loạt những vi phạm nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình) tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định...
Công trình nhà lưu tro cốt được cấp phép xây dựng 2 tầng, hiện tại đã được xây thành 4 tầng.
Công trình nhà lưu tro cốt được cấp phép xây dựng 2 tầng, hiện tại đã được xây thành 4 tầng.

Xây dựng công trình sai quy hoạch

Theo phản ánh, ngày 8/8/2019 TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ việc tranh chấp giữa các thành viên trong Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Cty Hoàng Long) về góp vốn, tư cách thành viên Cty, liên quan đến chuyển đổi hình thức Cty…

Cũng theo bản án phúc thẩm, hiện tại Cty chưa có người đại diện theo pháp luật vì chưa tiến hành được Đại hội cổ đông theo quy định.

Trao đổi với PV, ông Lưu Văn Long (nguyên đơn), ông Trần Đình Giao đã không chấp hành bản án phúc thẩm và vẫn tự điều hành Công ty Hoàng Long. Điều này là không quy định pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình điều hành Công ty, ông Trần Đình Giao đã chỉ đạo xây dựng nhiều công trình trái phép, như: xây dựng trái với quy hoạch, biến khu vực phần mộ thành nhà lưu tro cốt (diện tích gần 500m2); san lấp và xây kè xung quanh Hồ Sơn, xây thêm giữa khu vực Hồ Sen để làm bãi đỗ xe trong khi khu vực này phải giữ nguyên 1,7ha vì đây là hồ điều hòa, đảm bảo tưới tiêu cho khu vực nội đồng xã Mỹ Thuận.

Nghiêm trọng hơn là việc ông Giao đã cho xây dựng trái phép khối nhà hành lễ và hỏa táng. Theo quy định, khu vực này chỉ được cấp phép xây dựng tầng trệt có diện tích 1.368m2 nhưng hiện khu vực này đã được 3 tầng với diện tích gần 3.000m2. Nhà lưu tro cốt được cấp phép xây dựng 2 tầng thì hiện nay đã được xây lên 4 tầng; sử dụng sai mục đích các hạng mục được cấp phép (khối nhà căng tin và dịch vụ).

Theo ông Long thì cách đây 3, 4 tháng, ông đã có văn bản kiến nghị gửi Sở Xây dựng tỉnh Nam Định nhưng hiện vẫn chưa được giải quyết, trả lời.

Phóng viên PLVN đã liên hệ làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Nam Định và được đại diện của cơ quan này cho biết sẽ báo cáo lại sự việc với Giám đốc Sở để sắp xếp thời gian làm việc với phóng viên sau.

Dấu hiệu o ép gia đình tang gia?

Cũng theo đơn phản ánh, hiện nay, ông Trần Đình Giao đang sử dụng con dấu trái pháp luật trong các hoạt động của Công ty. Cụ thể, Công ty Hoàng Long chỉ có 01 con dấu do Công an tỉnh Nam Định cấp, hiện đang được bà Vũ Thị Kim Quy (nguyên là Tổng Giám đốc Công ty) giữ và chuẩn bị bàn giao lại cho cơ quan thi hành án theo bản án. Tuy nhiên, ông Giao đã tiến hành khắc con dấu mới để sử dụng khi chưa được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị. Đại hội đồng cổ đông Công ty cũng chưa có cuộc họp nào thông qua nội dung này.

Trước sự việc này, ông Lưu Văn Long đã có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét, xử lý về hành vi có dấu hiệu “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Sau khi nhận được đơn tố giác của ông Long, VKSND tỉnh Nam Định đã chuyển đơn đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định (PC 01) để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Một trong những vấn đề khiến các cổ đông của công ty và người dân tại địa phương bức xúc gần dây là dấu hiệu ép sử dụng dịch vụ kèn đồng. Trước đây, trong gói dịch vụ tang lễ (nằm trong chi phí hỏa táng) vẫn có việc hành lễ tiễn biệt.

Nhưng từ khi ông Giao lên điều hành, một đội kèn đồng đã được nhận vào khu dịch vụ để thực hiện thủ tục hành lễ tiễn biệt. Từ ngày 1/4 vừa qua, ông Giao đã ra quy định bắt buộc 100% tất cả các đám ma đến hỏa táng đều phải đăng ký và đóng 500 nghìn đồng gọi là “chi phí tiến hành lễ tiễn biệt có kèn đồng”. Nếu gia đình nào không chấp nhận đóng tiền sẽ bị xếp hỏa táng sau những trường hợp đã đăng ký có thêm tiền dịch vụ hành lễ kèn đồng…

Trước đó, ông Giao đã ra thông báo về việc từ ngày 30/11/2021, các gia đình không đưa quách gỗ từ ngoài vào Đài.

“Việc đề ra quy định có dấu hiệu ép buộc, gây khó khăn như trên không chỉ gây nên bức xúc cho những gia đình làm dịch vụ hỏa táng nơi đây, mà gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Công ty” - ông Long khẳng định.

Đọc thêm