Nam thanh niên bị thiếu phụ trẻ lừa chiếm tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghe Hà nói quen biết Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An, anh Tr. đã đưa tiền, nhờ xin việc cho người yêu. Kết cục, thanh niên này không những không xin được việc cho người yêu mà còn bị Hà lừa đảo mua ô tô giá rẻ, chiếm đoạt tiền tỷ.
Bị cáo Cao Thị Thu Hà tại phiên tòa
Bị cáo Cao Thị Thu Hà tại phiên tòa

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Thị Thu Hà (33 tuổi), trú xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng thể hiện, Cao Thị Thu Hà không có công việc và thu nhập ổn định và nợ nần. Để có tiền trả nợ, Hà nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác. Trong thời gian ngắn, thiếu phụ này đưa ra thông tin gian dối như có thể mua được ô tô với giá rẻ hơn so với thị trường; xin được việc vào một ngân hàng để chiếm đoạt gần 4,1 tỷ đồng.

Cụ thể, khoảng tháng 4/2022 biết người yêu của anh Phan Thế Tr. (34 tuổi) ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) thi tuyển vào Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An nhưng chưa có kết quả nên Hà “nổ” có thể xin được cho người yêu anh này trúng tuyển.

Để nạn nhân tin tưởng, Hà đưa ra thông tin có quen biết thân thiết với Giám đốc ngân hàng này và hứa chắc chắn sẽ xin được việc. Tin tưởng nên anh Tr. đã chuyển tổng cộng 850 triệu đồng cho Hà nhờ xin việc cho người yêu.

Trong thời gian này, Hà tiếp tục lừa anh Tr. có thể mua xe ô tô giá rẻ hơn so với thị trường. Tin tưởng nên anh này đã chuyển cho Hà 700 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Hà đã lừa đảo anh Tr. là hơn 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hà còn lừa nam thanh niên khác ở huyện Diễn Châu có thể mua được 2 xe ô tô Huyndai Tucson và Huyndai Satafe đời 2022, bản cao cấp, xe mới hoàn toàn, với giá mỗi xe 800 triệu đồng. Tin tưởng nên thanh niên 27 tuổi này đã chuyển cho Hà gần 1,6 tỷ đồng. Số tiền trên, Hà không mua xe mà tiêu xài cá nhân hết.

Tại phiên tòa, bị cáo khai vì nợ nần, cần tiền trả nợ nên đã thực hiện các hành vi lừa đảo nhiều bị hại. Tuy nhiên, Hà từ chối các câu hỏi của HĐXX về số tiền hơn 4 tỷ đồng mà bị cáo đã sử dụng chỉ trong thời gian ngắn.

Nữ bị cáo trình bày hiện không có khả năng trả nợ nhưng hứa sau khi ra tù sẽ bồi thường. Các bị hại đến tham dự tòa yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà Hà đã lừa đảo, chiếm đoạt.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác nên tuyên phạt Cao Thị Thu Hà 20 năm tù; buộc bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Đọc thêm