Ném cốc nước vào trán chủ tịch xã, người đàn ông lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại trụ sở của xã Minh Tân (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), Vương Văn Quyền (SN 1980) đã có hành vi ném cốc nước vào trán chủ tịch xã, khiến người này bị thương.
Bị cáo Vương Văn Quyền
Bị cáo Vương Văn Quyền

Ngày 30/1/2023, Tòa án nhân dân huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vương Văn Quyền (sinh năm 1980) ở thôn Mỹ Xá xã Minh Tân về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách: Khoảng 16h35 phút ngày 02/12/2022, tại phòng làm việc của ông Nguyễn Khắc Hưng - Chủ tịch UBND xã Minh Tân, Vương Văn Quyền đã có hành vi cầm 1 cốc uống nước (cao 10cm, đường kính miệng cốc 0,8cm) ném vào vùng trán bên phải của ông Nguyễn Khắc Hưng, khi ấy ông Hưng đang xét duyệt, ký văn bản của UBND xã Minh Tân. Hậu quả ông Nguyễn Khắc Hưng bị thương tích với tỷ lệ tổn thương 3%. Sau khi sự việc xảy ra, ông Hưng có đơn yêu cầu khởi tố.

Căn cứ vào điểm a, điểm k khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Nam Sách đã tuyên phạt Vương Văn Quyền 9 tháng án treo và thử thách 18 tháng.

Đọc thêm