Ngày đầu Hà Nội mở cửa trở lại các di tích

(PLVN) - Theo ghi nhận trong những ngày đầu mở cửa trở lại, các đình chùa, cơ sở tôn giáo nói chung và các di tích đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Các cơ sở tôn giáo, di tích trên địa bàn Hà Nội được mở cửa trở lại nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng, chống dịch.
Các cơ sở tôn giáo, di tích trên địa bàn Hà Nội được mở cửa trở lại nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng, chống dịch.

Tại Đền Quán Thánh, người dân khi vào lễ đều phải sát khuẩn và khai báo y tế.
 Tại Đền Quán Thánh, người dân khi vào lễ đều phải sát khuẩn và khai báo y tế.
Mọi người đều chấp hành đeo khẩu trang, khai báo y tế, sát khuẩn tay trước khi vào lễ.
 Mọi người đều chấp hành đeo khẩu trang, khai báo y tế, sát khuẩn tay trước khi vào lễ.
Tại Đền Voi Phục, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc.
 Tại Đền Voi Phục, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc.
Một người dân thực hiện khai báo y tế trước khi vào lễ.
 Một người dân thực hiện khai báo y tế trước khi vào lễ.
Người dân cũng có thể quét QR khai báo y tế.
 Người dân cũng có thể quét QR khai báo y tế.
Tại Đền Núi Sưa, một người dân khai báo y tế trước khi vào lễ trong đền.
 Tại Đền Núi Sưa, một người dân khai báo y tế trước khi vào lễ trong đền.

Đọc thêm