Ngày đầu xử vụ sai phạm đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 9/2, TAND TP HCM mở phiên xử Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu, hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ; Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Hội đồng sáng lập Cty NSJ Group) cùng 17 người có sai phạm trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, gây thiệt hại 33 tỷ đồng.
Ngày đầu xử vụ sai phạm đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Các đối tượng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 222 BLHS, khung hình phạt 10-20 năm tù. Vụ án được TAND TP HCM xét xử theo sự phân công của TAND Tối cao, do Chánh tòa Hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa.

Trong vụ án, Sở Y tế Cần Thơ được xác định là bị hại. Hơn 130 người, tổ chức được triệu tập với tư cách có quyền, nghĩa vụ liên quan, trong đó có ông Võ Thành Thống. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Cần Thơ vắng mặt, uỷ quyền cho người đại diện tham gia phiên toà.

Chủ tọa không chấp nhận, cho rằng việc triệu tập ông Thống là để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án. Đây là nghĩa vụ của cá nhân ông Thống chứ không phải là quyền lợi. "Đề nghị luật sư chuyển lời, ông Thống phải có mặt trong phiên toà ", chủ tọa nói.

Ông Thống khi làm Chủ tịch Cần Thơ (sau này là Thứ trưởng KH&ĐT) đã giới thiệu Nga đến gặp Phi, Chu "xin được tạo điều kiện" tham gia thầu, rồi trúng thầu.

Trong phần thủ tục, bị cáo Nga cho biết chưa nhận được cáo trạng, do thời điểm VKS tống đạt mình đang bị xét xử trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại Sở Y tế Đồng Nai (xét xử tại Hà Nội), sau đó bị chuyển trại giam. Tuy nhiên, bị cáo không đề nghị hoãn phiên tòa.

Chủ toạ cho biết, phiên toà sẽ kéo dài nhiều ngày (dự kiến đến 20/2), đề nghị luật sư chuyển cáo trạng cho Nga nghiên cứu.

Cáo trạng xác định, từ 2017 đến 2019, TP Cần Thơ làm chủ đầu tư 4 gói thầu trị giá gần 90 tỷ đồng, cung cấp trang thiết bị y tế tại BV Nhi và BV Tim. Trong đó, gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại BV Tim trị giá gần 38 tỷ đồng, ba gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại BV Nhi có tổng trị giá gần 52 tỷ đồng.

Chủ mưu vụ án được xác định là Nga, từng bị xét xử trong đại án AIC. Sau khi rời cương vị Phó Tổng Giám đốc Cty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), Nga lập nhiều Cty hoạt động về lĩnh vực y tế giáo và giáo dục, trong đó có NSJ Group, Cty NSJ, Cty Bình An.

Nga khi biết Sở Y tế có nhu cầu mua sắm trang thiết bị đã gặp ông Thống "xin được tạo điều kiện". Sau đó, được Chủ tịch TP giới thiệu, Nga đến gặp Phi, Chu và cũng được nhận lời cho tham gia rồi trúng thầu.

Được lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ "bật đèn xanh", Nga chỉ đạo nhân viên cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, báo giá khống để Sở Y tế Cần Thơ lập hồ sơ theo tiêu chuẩn, mức giá đã thống nhất, lập lập hồ sơ mời thầu.

Cty NSJ chuẩn bị ba hồ sơ dự thầu cho Cty NSJ và hai Cty "quân xanh" là chỗ quen biết với Nga để tham gia dự thầu. Trong đó, chỉ hồ sơ của Cty NSJ đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí mời thầu.

Đến ngày 18/6/2018, Giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là Cty NSJ. NSJ còn kết hợp cùng Cty BTCVALUE ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá đã ấn định trước với chủ đầu tư.

Cáo trạng xác định, Phi và Chu đã thông thầu với Nga và nhiều Cty can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu để Cty NSJ và Cty Bình An của Nga trúng cả 4 gói thầu, gây thiệt hại ngân sách gần 33 tỷ đồng.

Với tư cách là người đứng đầu ngành Y tế Cần Thơ, từ tháng 5/2011 đến tháng 12/2019, Phi trực tiếp quản lý vốn Nhà nước để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Phi còn đại diện chủ đầu tư ký trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, bố trí vốn cho 4 gói thầu. Phi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện để đảm bảo cho các Cty của Nga tham gia và trúng cả bốn gói thầu với giá thỏa thuận trước.

Cũng theo cáo trạng, quá trình chỉ đạo việc đấu thầu, ngày 3/12/2019, tại nhà riêng, Phi đã nhận 3 tỷ đồng từ Nga. Dù cả hai đều không thừa nhận nhưng căn cứ sao kê tài khoản ngân hàng, lời khai nhân chứng, kết quả nhận dạng... đủ căn cứ xác định Phi đã nhận số tiền trên. Ngoài ra, dịp Tết Âm lịch (2019 và 2020), Phi nhận 200 triệu đồng của Nga để "chi cho Sở Y tế Cần Thơ".

Khoảng tháng 4/2020, khi Thanh tra Cần Thơ thanh tra 4 gói thầu, Chu đã đề nghị Nga đưa 200 triệu đồng để "lo lót". Quá trình điều tra, Chu phản bác nhưng CQĐT kết luận có đủ căn cứ xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm về số tiền này.

Cáo trạng kết luận, hành vi nhận 3,2 tỷ đồng của Phi và nhận 200 triệu đồng của Chu "là yếu tố vụ lợi" trong vụ án Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nên họ không bị điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Ngoài vụ án này, Nga bị xác định khi là Phó Tổng Giám đốc Cty AIC đã thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực hiện nhiều sai phạm trong việc thực hiện 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án Xây dựng BV Đa khoa Đồng Nai, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Hồi đầu năm, Nga bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù, nộp 15 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Đọc thêm