Ngày mai, thêm 6 bệnh nhân Covid -19 tại Việt Nam sẽ xuất viện

(PLVN) - Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh dịch Covid -19, 6/9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 hiện đang được điều trị đã đủ điều kiện để xuất viện vào ngày mai. 

Với 6 ca chuẩn bị được xuất viện vào ngày mai, số bệnh nhân nhiễm Covid được chữa khỏi tại VN đã lên con số 13 người.

Trong số 6 người chuẩn bị được xuất viện, có 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh và 4 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cả 6 trường hợp này đều đáp ứng đủ các tiêu chuẩn xuất viện của Bộ Y tế, bao gồm: Hết sốt ít nhất 3 ngày; các triệu chứng lâm sàng cải thiện, toàn trạng tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng các cơ quan bình thường, xét nghiệm máu trở về bình thường, X-quang phổi cải thiện.

Bên cạnh đó, 2 mẫu bệnh phẩm (lấy cách nhau ít nhất 1 ngày) xét nghiệm âm tính với nCoV.

Trước đó, VN đã điều trị thành công cho 7 bệnh nhân nhiễm Covid-19: 1 ca bệnh được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 1 ca tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 2 ca tại Bệnh viện Chợ Rẫy và 3 ca tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Với 6 ca sẽ được xuất viện trong ngày mai, VIệt Nam sẽ chỉ còn 3 ca bệnh nhiễm Covid-19 đang cần tiếp tục điều trị. Đó là bệnh nhi 3 tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính vào ngày 14/2, ngày 18/2 sẽ xét nghiệm lần 2. (Trước đó, người mẹ của bệnh nhi cũng đã có kết quả âm tính nCoV).

- Nam bệnh nhân 73 tuổi, là Việt kiều Mỹ, đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính. Tuy nhiên, do mắc thêm nhiều bệnh lý khác, bệnh nhân vẫn đang được tiếp tục theo dõi, điều trị. 

- Bệnh nhân cuối cùng là nam bệnh nhân N. V. V, nam, 50 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân được xác định dương tính hôm 13/02, hiện đang tiếp tục được điều trị tại TTYT huyện Bình Xuyên và chờ kết quả xét nghiệm.

Được biết, ngoài 3 bệnh nhân trên, hiện Việt Nam còn 61 trường hợp đang được tiếp tục cách ly, theo dõi.

Các chuyên gia y tế khẳng định, dù hiện nay chưa có thuốc đặc trị hay vaccine phòng bệnh, nhưng Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm, tự tin chữa khỏi bệnh./.

Đọc thêm