Nghi vấn bệnh nhân “chết oan” do bị bác sĩ chẩn đoán nhầm u ác là u lành

(PLVN) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của chị Hà Thị Bên (ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về việc mẹ chị là bà Trương Thị Tỉnh tử vong sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Thắng. Gia đình nạn nhân cho rằng sự tắc trách của y bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị đã khiến người nhà họ tử vong oan uổng...
BVĐK Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai)
BVĐK Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai)

Đơn thư của chị Hà Thị Bên trình bày, sáng 3/8/2019 mẹ chị là bà Trương Thị Tỉnh (SN  1957, ngụ cùng xã Gia Phú) kêu đau bụng và đi khám ở phòng khám gần nhà thì được chẩn đoán viêm ruột thừa.

Đến 14h cùng ngày, bà Tỉnh được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Bảo Thắng. Tại đây bác sĩ Nguyễn Anh Dũng là người trực tiếp thăm khám, đưa ra chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, nghi ngờ có khối u và chỉ định mổ. Bác sĩ Dũng cũng nói thêm 80% là u lành. Đặt hết niềm tin vào bác sĩ và BVĐK huyện Bảo Thắng, gia đình đồng ý mổ. 

Đơn kêu cứu của gia đình bệnh nhân gửi Báo Pháp luật Việt Nam
Đơn kêu cứu của gia đình bệnh nhân gửi Báo Pháp luật Việt Nam 

Tuy nhiên sau khi mổ xong, đến sáng hôm sau, bà Tỉnh vẫn đau bụng quằn quại, gia đình muốn xin chuyển tuyến nhưng phía bệnh viện không đồng ý.

Ngày 5/8/2019, bà Tỉnh vẫn đau dữ dội, chị Hà Thị Bên gọi bác sĩ Dũng đến kiểm tra. Vị bác sĩ này có đến xem qua loa rồi đi. Tới 21h cùng ngày, bà Tỉnh được bác sĩ cho siêu âm, xét nghiệm và kết luận “vết mổ bình thường”. Quá sốt ruột, gia đình tiếp tục xin cho bệnh nhân lên tuyến trên nhưng bác sĩ Dũng nói: “Thuốc tiên đâu mà khỏi được ngay, gọi gì mà gọi lắm thế?”.

Sáng ngày 7/8/2019, bà Tỉnh đau quá ngất đi và được đưa xuống Khoa hồi sức cấp cứu của BVĐK Bảo Thắng. Lúc này, bác sĩ mới báo cho gia đình biết khối u của bệnh nhân là ác tính và mới đồng ý cho bệnh nhân chuyển lên BVĐK tỉnh Lào Cai. 

Bệnh nhân được bác sĩ Dũng chỉ định mổ ruột thừa khi siêu âm có khối u trong bụng
Bệnh nhân được bác sĩ Dũng chỉ định mổ ruột thừa khi siêu âm có khối u trong bụng

Tại BVĐK tỉnh Lào Cai, sau khi thăm khám các bác sĩ thông báo tình trạng bà Tỉnh đã quá nguy kịch, gia đình chuẩn bị tinh thần. Biết không thể qua khỏi, sau đó gia đình đã đưa bà Tỉnh về theo nguyện vọng được mất tại nhà của bà. Đến 20h10 ngày 7/8/2019, bà Trương Thị Tỉnh qua đời chỉ 15 phút sau khi về đến nhà. Cho rằng bà Tỉnh chết oan uổng là do sự tắc trách, chẩn đoán sai của các bác sĩ BVĐK Bảo Thắng, gia đình đã gửi đơn khiếu nại. 

PV Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với BVĐK Bảo Thắng liên quan đến cái chết của bà Trương Thị Tỉnh. Khi được hỏi tại sao bác sĩ Nguyễn Anh Dũng có thể nhanh chóng kết luận đến 80% khối u của bệnh nhân là lành tính, ông Phạm Văn Thinh – Phó giám đốc BVĐK huyện Bảo Thắng cho biết: Ở thời điểm thăm khám, “bác sĩ nghĩ 80% là lành tính”, và “vấn đề chuyên môn không sai, chỉ là chưa kịp thời tiên lượng diễn biến bệnh tình của bệnh nhân”. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Thinh lại cho biết, để xác định khối u của bệnh nhân, phải làm xét nghiệm sinh thiết mới biết được. 

Ông Phạm Văn Thinh – Phó giám đốc BVĐK huyện Bảo Thắng làm việc với PV Báo PLVN
Ông Phạm Văn Thinh – Phó giám đốc BVĐK huyện Bảo Thắng làm việc với PV Báo PLVN

Còn về việc người nhà xin chuyển tuyến mà bác sĩ không đồng ý, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng - người trực tiếp chẩn đoán cho bà Trương Thị Tỉnh lại cho biết: “Mình nghĩ chưa cần thiết”. Vài ngày sau khi xảy ra vụ việc, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng đã đột ngột xin nghỉ phép.

Liên quan đến vụ việc, người nhà của bà Trương Thị Tỉnh cho biết họ đã yêu cầu phía BVĐK Bảo Thắng cung cấp hồ sơ bệnh án, tuy nhiên phía bệnh viện mà đại diện là bác sĩ Phạm Văn Thinh đã từ chối với lý do “về Luật Khám chữa bệnh không được xem hồ sơ và chỉ cung cấp hồ sơ đó cho cơ quan chủ quản”

Không đồng ý với câu trả lời và cách xử  lý từ phía BVĐK Bảo Thắng, gia đình chị Hà Thị Bên vẫn yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của bệnh viện này bởi gia đình không đồng tình với quan điểm của phía bệnh viện khẳng định vấn đề chuyên môn không sai, hơn nữa việc bác sĩ trực tiếp thăm khám cho bà Trương Thị Tỉnh lại đột nhiên nghỉ phép khi biết bệnh nhân tử vong là có dấu hiệu bất thường. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Đọc thêm