Nghi vấn khi báo cháy giả liên tiếp xuất hiện tại các khu chung của TĐ Mường Thanh

(PLO) - Hai ngày sau khi cháy chung cư Xa La, trong đêm 13/10, cả 3 hệ thống chuông báo cháy ở 3 khu chung cư khác nhau của Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn Hà Nội đều bị kích hoạt một cách khá lạ lùng.
Nghi vấn khi báo cháy giả liên tiếp xuất hiện tại các khu chung của TĐ Mường Thanh

Đầu tiên là ở tầng hầm nhà chung cư VP6 bị bấm chuông báo cháy giả. Lực lượng bảo vệ, quản lý tòa nhà đã được huy động để truy tìm nguồn nhiệt, nguồn gây cháy, khói nhưng không có. Hiện vẫn chưa biết ai đã bấm kích hoạt nút báo cháy.

Sau đó là ở tầng 8 tòa nhà chung cư VP3, có ai đó đã bấm chuông báo cháy, gây náo loạn nhưng cũng lại là chuông báo cháy giả.

Cũng trong đêm, tại chung cư VP5, xuất hiện đám khói bốc lên từ hộp kỹ thuật tầng cao. Đám cháy nhỏ sau đó nhanh chóng được dập tắt.

Bảo vệ tòa nhà đã kiểm tra và phát hiện giấy, nilon bị đốt cháy trong buồng tăng áp cầu thang bộ tầng 25 và 26. Khói từ đây đã kích hoạt hệ thống báo cháy tự động.

Sáng 14/10, tại khu đô thị Đại Thanh (cũng của chủ đầu tư Mường Thanh), chuông báo cháy cũng vang lên nhưng không có hỏa hoạn.

Trước đó, vào khoảng 9-10h tối ngày 12/10 tại chung cư CT5 Xa La cũng có chuông báo cháy khiến người dân di chuyển xuống sảnh và lên tầng cao nhất của toà nhà. Tuy nhiên, sau đó Ban quản lý toà nhà thông báo đó là báo cháy giả.

Trong thời gian ngắn, 3 vụ cháy đã lần lượt xảy ra ở 3 khu đô thị khác nhau của Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn Hà Nội: Khu HH Linh Đàm, Khu đô thị Xa La và khu VP 5 Linh Đàm.

Hiện tượng các khu đô thị của cùng một chủ đầu tư “xếp hàng” cháy và việc chuông báo cháy bị kích hoạt không rõ lý do đã khiến người dân cũng như chủ đầu tư hết sức hoang mang, muốn tìm lời giải cho nghi ngờ có hay không kẻ xấu phá hoại chủ đầu tư?

Trình báo công an hiện tượng có đối tượng nhắn tin đe doạ chủ đầu tư

Diễn biến mới nhất, ngày 14/10/2015, Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên có công văn số 255/CV-DN, công văn số 256/CV-DN và công văn số 257/CV-DN gửi Công an Quận Hoàng Mai, Công an Thành phố Hà Nội, Phòng hình sự số 7 – PC 45, Phòng Công nghệ cao PC50, Cục Cảnh sát hính sự C45 - Bộ Công An trình báo sự việc xảy ra tại các dự án do Doanh nghiệp đầu tư xây dựng.

Theo công văn trình báo, lãnh đạo Doanh nghiệp cho biết, thời gian qua có một số đối tượng tổ chức gây cháy giả, báo cháy giả tại các toà nhà do doanh nghiệp này xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội làm người dân hoang mang, gây xáo trộn cuộc sống của sư dân và gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, nội dung công văn trình báo đã có hiện tượng các số điện thoại 0938373160 vào lúc 12h26 phút ngày 13/10/2015, vào hồi 21h41 phút ngày 19/9/2015, số điện thoại 01633185994 và số điện thoại 01669689587 vào lúc 22h16 phút ngày 20/9/2015, số điện thoại 01686507130 vào hồi 20h21 phút ngày 13/10/2015 đã nhắn tin vào số di động của lãnh đạo doanh nghiệp với nội dung đề cập đến vấn đề hoả hoạn và chất lượng chung cư với lời lẽ mang tính chất đe doạ, phá hoại trước và sau khi xảy ra vụ việc.

Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, tìm ra đối tượng để đảm bảo cuộc sống cho người dân, tránh tình trạng hoang mang xáo trộn cuộc sống của cư dân tạo sự bình yên cho nhân dân và doanh nghiệp.

Hỗ trợ toàn bộ thiệt hại cho người dân bị cháy xe

Được biết, chiều ngày 13/10, ông Lê Quốc Hưng - Giám đốc chi nhánh dịch vụ nhà ở, Ban quản lý khu đô thị Mường Thanh (chủ đầu tư tòa nhà CT4A, Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) cho biết chiều, sau sự cố cháy nổ xảy ra, đơn vị đã quyết định hỗ trợ toàn bộ thiệt hại cho người dân bị cháy xe tại tòa nhà này.

Theo ông Hưng sau khi người dân kê khai thiệt hại tài sản xong, Ban quản lý tòa nhà sẽ căn cứ vào hiện trạng của xe để hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Khi hoàn tất các thủ tục, người dân sẽ nhận được tiền hỗ trợ ngay.

Ông Hưng cho biết thêm, đến sáng 13/10, thang máy tại tòa nhà CT4A hoạt động trở lại. Hiện tại, một số hộ dân đã chuyển đồ đạc lên căn hộ của mình.

Hiện nay Ban quản lý tòa nhà, Điện lực Hà Đông đang khắc phục sự cố về điện, nước, thống kê thiệt hại tài sản. Do vậy, trong một vài ngày tới người dân mới có thể quay lại sinh sống ở tòa nhà CT4A.

Sau khi xảy ra vụ cháy, Ban quản lý tòa nhà CT4A đã bố trí cho khoảng 300 người dân ở miễn phí tại khách sạn Mường Thanh. Người dân sẽ ở tại khách sạn cho đến khi tòa nhà khắc phục xong.

Đọc thêm