Nghịch lý vụ hỗn chiến chết người, chỉ bị tội “gây rối”

(PLO) -Sau khi vụ án xảy ra, nhân chứng và những người liên quan đều bỏ đi khỏi địa phương nên chưa thể xác định được ai là hung thủ giết chết nạn nhân. Từ đó, cảnh sát đã quyết định thay đổi khởi tố bị can từ tội “Giết người” sang “Gây rối trật tự công cộng”.
Bốn bị cáo chỉ bị xử tội “gây rối”
Bốn bị cáo chỉ bị xử tội “gây rối”

Khoảng 0h ngày 12/7/2015, nhiều gia đình trên đường An Dương Vương đoạn chân cầu Mỹ Thuận (Quận 8, TP HCM) đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ thức giấc bởi tiếng la hét chửi thề, tiếng bước chân huỳnh huỵch, tiếng gạch đá ném rào rào… Nhân chứng là chủ quán lẩu nhớ lại: “Họ dùng gạch đá ném nhau văng vào cửa nhà tôi méo cả cánh cửa. Mẹ con tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh”.

Đoạn đường này là địa bàn nằm giáp ranh giữa địa bàn 3 quận: Phường 10 (Quận 6), phường An Lạc (Quận Bình Tân) và phường 16 (Quận 8), tình hình an ninh tương đối phức tạp. Do đó, mặc dù biết có đánh lộn nhưng người dân chỉ dám ở yên trong nhà, hé cửa nhìn ra ngoài.

Họ thấy hai nhóm thanh niên dùng gậy gộc, mã tấu, ba chĩa đâm chém náo loạn. Có tiếng người bị thương kêu cứu, rồi sau đó hàng loạt xe máy rồ ga bỏ đi.

Đường phố yên ắng, người dân mới dám ra ngoài, chứng kiến đoạn đường hơn 500m lổn nhổn gạch đá, gậy gộc, vết máu loang lổ... Ngay chân cầu là chiếc xe máy nằm chỏng chơ, những chiếc dép nhựa văng tứ tung… Kiểm tra kỹ hiện trường, phát hiện một nam thanh niên nằm chết ngay trước cửa hàng đá hoa cương, một người khác nằm thoi thóp cách đó vài chục mét, trên người có nhiều vết chém.

Danh tính của người chết được xác định là Phạm Công Nghĩa (30 tuổi), người bị thương tích nặng là Vũ Sơn Tùng (SN 1987, cùng quê Hải Phòng), được đưa cấp cứu tại Bệnh viện 115. Kết luận giám định pháp y xác định Nghĩa chết vì sốc mất máu do vết thương đứt động mạch.

Công an vào cuộc xác minh. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 0h15’ hôm đó, các đối tượng Huỳnh Quốc Thảo (SN 1986), Huỳnh Quốc Bảo (SN 1982, cùng quê Trà Vinh), Phùng Anh Hào, Đặng Thanh Phong… ngồi chơi trên đường An Dương Vương. Hào nhờ cháu đi mua thuốc lá. Nam thanh niên này chạy xe đến khu vực cầu Mỹ Thuận (Quận 8) thì bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch đánh chảy máu đầu.  

Nghe chuyện, Hào chạy xe máy đến để tìm nhóm thanh niên nói trên. Đến nơi, Hào thấy có thanh niên 5 người (sau này xác định là nhóm của 2 nạn nhân) đang đứng ở lề đường. Thấy có người đi đến, một người trong nhóm trên đã dùng nón bảo hiểm ném vào đầu Hào.

Thấy bạn bị đánh, Phong, Thảo, Bảo mang mã tấu, ba chĩa đi hỗ trợ. Thấy “viện binh” của đối thủ, Tùng vác khúc cây gỗ đánh vào đầu Thảo. Hai nhóm lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Tùng thấy Thảo cầm mã tấu đuổi chém Nghĩa. Sau đó Tùng bị đánh ngất xỉu. 

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Quốc Thảo để điều tra về tội “Giết người”. Phùng Anh Hào, Huỳnh Quốc Bảo, Đặng Thanh Phong tội gây rối trật tự công cộng.

Từ lời khai ban đầu của nạn nhân Vũ Sơn Tùng cho rằng nhìn thấy Thảo cầm cây ba chĩa, sau đó cầm mã tấu chém Nghĩa, cảnh sát đã ra quyết định khởi tố Thảo về tội “Giết người”. Tuy nhiên quá trình điều tra, Thảo không nhận dùng dao chém nạn nhân Nghĩa, không thừa nhận cầm cây ba chĩa đánh nhau.

Công an tiến hành triệu tập lấy lại lời khai nhưng Tùng đã không có mặt tại địa phương. Ba đối tượng khác liên quan đến vụ án cũng không có mặt ở địa phương vào thời điểm cơ quan điều tra triệu tập. Do vậy, chưa thể xác định được ai là hung thủ giết chết nạn nhân Nghĩa.Từ đó cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án, khi nào phát hiện làm rõ sẽ đề nghị xử lý sau.

Cơ quan điều tra cũng quyết định thay đổi khởi tố bị can đối với Thảo từ tội “Giết người” sang tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 14/7, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Người thân, bạn bè của bốn bị cáo ngồi chật kín cả phòng xử. Đứng trước vành móng ngựa, cả bốn bị cáo đều khai: Do trời tối, đông người, hỗn loạn nên “không thấy, không biết ai là người dùng mã tấu chém chết nạn nhân”. Phần xét hỏi, tranh luận diễn ra nhanh chóng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Quốc Thảo và Huỳnh Quốc Bảo mỗi người 20 tháng tù; Phùng Anh Hào 18 tháng tù; Đặng Thanh Phong 11 tháng 27 ngày tù (bằng thời gian tạm giam, được trả tự do tại tòa) về tội gây rối trật tự công cộng. Mấy chục người thân, bạn bè của bị cáo vẻ hân hoan ùa ra sân để chờ các bị cáo.

Những người dự khán không phải là người thân, bạn bè của bị cáo, thì lắc đầu: “Cả chục người có mặt ở hiện trường mà không ai nhìn thấy kẻ chém chết nạn nhân. Chuyện thật khó tin”.

Đọc thêm