Ngư dân Hà Tĩnh gác lại những chuyến ra khơi để tham gia “Ngày hội non sông“

(PLVN) - Trong những ngày này các địa phương ở vùng biển Hà Tĩnh rợp bóng cờ hoa, không khí phấn khởi lan tỏa khắp mọi nơi hướng về ngày hội bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công tác tuyên truyền trực quan tại các khu vực bỏ phiếu sinh động, tạo điểm nhấn trước ngày hội bầu cử tại tổ dân phố ven biển Sông Yên.
Công tác tuyên truyền trực quan tại các khu vực bỏ phiếu sinh động, tạo điểm nhấn trước ngày hội bầu cử tại tổ dân phố ven biển Sông Yên.

Những ngày giữa tháng 5 này thời tiết thuận lợi nhưng anh Trần Xuân Khánh ở tổ dân phố Sông Yên, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) sẵn sàng gác lại những chuyến ra khơi dài ngày để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5 sắp tới.

Ngư dân vùng biển háo hức đón chờ ngày bầu cử.
 Ngư dân vùng biển háo hức đón chờ ngày bầu cử.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Khánh khoe: “Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, tôi và bà con trong tổ dân phố rất háo hức đón chờ sự kiện quan trọng này. Chúng tôi đã ra nhà văn hóa tổ dân phố để xem các thông tin về bầu cử, nhất là xem xét lý lịch các ứng cử viên để có cân nhắc, lựa chọn cho lá phiếu của mình vào ngày 23/5 này".

Anh Khánh cho biết thêm, dù thời điểm này thời tiết rất thuận lợi cho việc đi biển nhưng anh cũng như các bạn thuyền ở đây sẵn sàng gác lại chuyến ra khơi để đi bầu cử chọn những người đáng tin cậy nhất vào Quốc hội và HĐND các cấp, để họ mang tiếng nói, tâm tư của người dân vùng biển đến với các cấp, ngành giúp ngư dân vươn khơi bám biển. Được biết hộ gia đình anh Khánh là một trong 14 hộ dân có thuyền lớn đi biển ở tổ dân phố Sông Ngư.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Sông Yên.
Ông Nguyễn Văn Giáp, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Sông Yên.  

Còn ngư dân Nguyễn Trung Tính ở tổ dân phố Sông Yên chia sẻ: “Gia đình tôi có nhiều đời đi biển, nghề biển là nghề chính của người dân ở đây những mỗi dịp vào ngày hội lớn của đất nước như bầu cử, ngư dân ở đây đều sẵn sàng gác lại những chuyến ra khơi ở nhà thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình”.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố Sông Yên ông Nguyễn Văn Giáp thông tin: “Điểm bỏ phiếu Sông Yên có 443 cử tri tham gia bỏ phiếu. 100% người dân ở đây nghề đi biển và hậu cần nghề cá nhưng đến thời điểm này tất cả mọi việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đều đã xong. Hội quán được trang hoàng lộng lẫy, các hòm phiếu đầy đủ, máy nổ đề phòng mất điện đã có, công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai chặt chẽ”.

Tàu thuyền của ngư dân Sông Yên đã về bờ 2 ngày nay, ngư dân ở đây sẵn sàng cho ngày đi bầu cử.
Tàu thuyền của ngư dân Sông Yên đã về bờ 2 ngày nay, ngư dân ở đây sẵn sàng cho ngày đi bầu cử. 

Ông Giáp cho biết thêm, ở tổ dân phố Sông Yên có gần 70 chiếc thuyền công suất từ 24CV đến 360CV, chủ yếu đánh cá trên vùng biển Hà Tĩnh mà một số tỉnh lân cận. Mỗi chuyến đi biển dài nhất cũng từ 2-4 ngày, nhưng thời gian qua công tác tuyên truyền về bầu cử rộng khắp nên ngư dân ở đây đã nắm được chi tiết về thời điểm bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Toàn thị trấn có 3.300 cử tri đầu bầu cử tại 7 điểm bỏ phiếu. Là địa phương vùng ven biển với nhiều điều kiện đặc thù nhưng đến thời điểm này mọi công tác cho ngày bầu cử đã hoàn tất chỉ chờ đến ngày bỏ phiếu là cử tri sẽ đồng loạt đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân”.

Đọc thêm