Người dân 'đổ xô' đi xem Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 9/12, rất đông người dân Hà Nội đổ về khu vực Sân bay Gia Lâm để tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.
 Ảnh: Lê Minh Sơn
Ảnh: Lê Minh Sơn

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 mở cửa từ 9-18h hằng ngày; miễn phí cho nhân dân từ 14-18h ngày 9/12 và cả ngày 10/12/2022.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong năm 2022. Sự kiện này lần đầu tiên được Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức với mong muốn tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước; tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 thu hút hơn 170 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ tham gia trưng bày các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không - không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện lần này là khu vực trưng bày ngoài trời của triển lãm, nơi giới thiệu những vũ khí, trang thiết bị đang có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ghi nhận chiều 9/12 tại trước cổng khu triển lãm trên đường Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội). Ảnh: Lê Minh Sơn

Ghi nhận chiều 9/12 tại trước cổng khu triển lãm trên đường Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội). Ảnh: Lê Minh Sơn

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ. Ảnh: Lê Minh Sơn
Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ. Ảnh: Lê Minh Sơn
Ảnh: Lê Minh Sơn

Ảnh: Lê Minh Sơn

Ảnh: Vu Tuan Anh
Ảnh: Vu Tuan Anh
Người dân cho biết do xếp hàng quá đông nên đành phải "quay đầu". Ảnh: Phạm Minh Tuấn

Người dân cho biết do xếp hàng quá đông nên đành phải "quay đầu". Ảnh: Phạm Minh Tuấn

Trước đó, ngày 8/12, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 đã được khai mạc tại sân bay Gia Lâm. Rất đông người dân tập trung tại đê Bồ Đề (Long Biên) để ngắm máy bay nhả đạn nhiễu. Ảnh: Dương Việt Kiều/VTC News

Trước đó, ngày 8/12, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 đã được khai mạc tại sân bay Gia Lâm. Rất đông người dân tập trung tại đê Bồ Đề (Long Biên) để ngắm máy bay nhả đạn nhiễu. Ảnh: Dương Việt Kiều/VTC News

Ảnh: Dương Việt Kiều/VTC News
Ảnh: Dương Việt Kiều/VTC News
Ảnh: Dương Việt Kiều/VTC News
Ảnh: Dương Việt Kiều/VTC News

Đọc thêm