Người dân quanh nghĩa trang Văn Điển “chết khát“ cạnh trạm nước sạch 6 tỷ

(PLO) - Với một hệ thống dẫn nước quá tồi, nên mặc dù đã có nước sạch từ những năm 1998 nhưng tới bây giờ người dân xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì phải lọc nước giếng khoan để sử dụng.
Người dân quanh nghĩa trang Văn Điển “chết khát“ cạnh trạm nước sạch 6 tỷ

6 năm mới sử dụng hết 9 khối nước sạch

Trao đổi với PV PLVN, ông Nguyễn Văn Đếm sống tại xóm 1 xã Vĩnh Quỳnh cho biết : “ Từ khi Nhà nước bảo lắp nước sạch, tôi cũng đăng kí lắp, nhưng từ khi lắp xong tới 6 năm nay rất ít khi có nước chảy vào bể . 6 năm trời nhà tôi mới chỉ dùng hết có 9 khối nước sạch. Từ đó đến giờ gia đình tôi đều phải bơm nước giếng khoan lên để sử dụng.

Đồng hồ nước nhà ông Đếm, 6 năm qua mới chỉ chạy được 9 khối nước
Đồng hồ nước nhà ông Đếm, 6 năm qua mới chỉ chạy được 9 khối nước 

Một nguyên nhân khiến nhiều hộ gia đình không có nước sạch để sử dụng  là do hệ thống đường ống dẫn nước từ trạm trung chuyển nước xã Vĩnh Quỳnh tới các hộ dân đã xuống cấp ngay từ khi xây dựng.

Ông Phạm Văn Thắng - Quản lí trạm trung chuyển nước sạch xã Vĩnh Quỳnh từ năm 1996 cho biết : 

“ Tháng 2 Năm 1998 sau khi xây dựng xong toàn bộ hệ thống bể chứa nước với thể tích 217 mét khối nước cùng hệ thống đường ống dẫn nước tới các trục đường chính trong xã, toàn bộ công trình đã được đưa vào vận hành. Nhưng không được bao lâu thì rất nhiều đoạn ống dẫn nước bị vỡ khiến nước bị thất thoát. Điều này dẫn đến tình trạng nước không chảy được tới các hộ dân trong xã cùng với đó là việc nguồn nước sạch bị lẫn với nguồn nước thải sinh hoạt được đặt gần nhau gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước."

Bể lọc nước giếng khoan bằng cát vàng của gia đình ông Đếm
Bể lọc nước giếng khoan bằng cát vàng của gia đình ông Đếm  
Ông Thắng cho biết thêm: Kinh phí để xây dựng toàn bộ hệ thống trạm trung chuyển nước sạch tại xã là khoảng hơn 4 tỷ 700 triệu đồng. Vào năm 2011ngân sách thành phố chi cho xã Vĩnh Quỳnh thêm  khoảng 1 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống đường ống dẫn nước nhưng không hiểu sao đến bây giờ mà rất nhiều hộ dân trong xã vẫn không có nước sạch để sử dụng ?"

Giá nước cao ngất trời

Toàn bộ nguồn nước sạch tại xã Vĩnh Quỳnh đều được lấy từ hệ thống xử lí nước sạch của xí nghiệp môi trường đô thị huyện Thanh Trì. Mức giá  bên xí nghiệp môi trường đô thị huyện Thanh Trì bán cho xã Vĩnh Quỳnh là khoảng 1.700 đồng/m3 nước. Nhưng khi tới tay người dân xã Vĩnh Quỳnh giá nước đã lên tới 9.000 đồng/m3. Lí giải nguyên nhân của việc đội giá này ông Thắng - người trực tiếp thu tiền nước cho biết : 

“ Đây là quyết định của hội đồng nhân dân xã Vĩnh Quỳnh tăng lên 9.000 đồng/m3 để bù giá cho việc thất thoát nước đã xảy ra trong thời gian qua."

Giá nước mà xí nghiệp môi trường đô thị huyện Thanh Trì bán cho xã Vĩnh Quỳnh là 1.700 đồng/m3
Giá nước mà xí nghiệp môi trường đô thị huyện Thanh Trì bán cho xã Vĩnh Quỳnh là 1.700 đồng/m3  

Nhiều người dân xã Vĩnh Quỳnh cho biết với mức giá 9.000/m3 thì họ chấp nhận được nhưng phải đảm bảo có đủ nước để sử dụng. Bởi từ nhiều năm nay họ phải sử dụng nguồn nước giếng khoan vốn đã bị ô nhiễm nặng nề do các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn xã và trước kia khu vực xã Vĩnh Quỳnh rất gần nơi chôn cất người chết thuộc nghĩa trang Văn Điển.

Sau những phản ánh của người dân xã Vĩnh quỳnh về sự việc trên. PV PLVN đã liên hệ làm việc với lãnh đạo xã Vĩnh Quỳnh để tìm hiểu rõ hơn về sự việc. Nhưng đại diện xã cho biết lãnh đạo xã đi họp đến hết tuần nên chưa sắp xếp được lịch gặp phóng viên.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc./.

Đọc thêm