Người dùng Nga chính thức phải "chia tay" Instagram

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người dùng trang mạng xã hội Instagram tại Nga đã nhận được thông báo rằng dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động từ nửa đêm 13/3 (giờ địa phương), CNN đưa tin.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong một email từ cơ quan quản lý truyền thông nhà nước Nga yêu cầu mọi người chuyển ảnh và video của họ khỏi Instagram trước khi nền tảng đóng cửa, đồng thời khuyến khích người dùng chuyển sang "các nền tảng mạng xã hội cạnh tranh" của Nga.

Meta, công ty cũng sở hữu Facebook và Instagram, cho biết hôm 11/3 rằng sự thay đổi tạm thời trong chính sách bài đăng của họ chỉ áp dụng cho Ukraine sau những hành động quân sự bắt đầu từ ngày 24/2 của Nga nhắm vào nước này.

Người đứng đầu Instagram cho biết lệnh ngừng hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến 80 triệu người dùng của nền tảng. Nga cũng đã cấm Facebook tiếp tục hoạt động tại nước này để đáp lại những hạn chế quyền truy cập nhắm tới các phương tiện truyền thông Nga trên nền tảng này.

Giải thích về quyết định đóng cửa Instagram, Cục giám sát viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng Nga (Roskomnadzor) cho biết quyết định này được ban hành vì Facebook cho phép các phát ngôn bạo lực đối với người Nga, vi phạm luật pháp quốc tế.

"Chúng tôi cần đảm bảo sức khỏe tâm lý của công dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, để bảo vệ họ khỏi bị quấy rối và xúc phạm trực tuyến", cơ quan quản lý Nga nói và giải thích về quyết định đóng cửa Instagram.

Hành động này đã khiến nhiều người dùng phải chuyển sang sử dụng các nền tảng mạng xã hội trong nước như Vkontakte (VK), OdnoKlassniki (OK) và Telegram.

Ngoài ra, hành động này sẽ ảnh hưởng mạnh đến các blogger Nga. Theo RIA Novosti, thu nhập của tất cả các blogger từ các quảng cáo trên nền tảng Instagram là 100 triệu USD/ năm.

Đọc thêm