Người mất, kẻ đi tù vì nói láo trong quán lẩu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nói láo trong quán lẩu, Tình bị đàn anh nhắc nhở, túm cổ. Bị dồn đến đường cùng, Tình đã lấy dao đoạt mạng đối phương.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Sáng 18/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1996, quê Vũ Thư, Thái Bình) ra xét xử về tội “Giết người”. Liên quan tới vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Đỗ Đức Thành (SN 1997, ở Phúc Thọ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 3h ngày 3/8/2020, Nguyễn Văn Tình cùng 5 người bạn khác rủ nhau đến một quán lẩu trên địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội) để ăn uống. Tại quán lẩu trên, nhóm của Nguyễn Đức Hùng (SN 1996, ở Thạch Thất, Hà Nội) và Đỗ Đức Thành (SN 1997, ở Phúc Thọ, Hà Nội) cũng đang ăn uống.

Quá trình ăn uống, Tình ngang qua bàn Hùng. Tại đây, Tình được người quen lôi vào uống rượu. Trong lúc uống rượu, Tình có chửi bậy nên bị anh Hùng nhắc nhở. Bị đàn anh nhắc nhở, Tình xin lỗi, sau đó lấy rượu tạ lỗi rồi về bàn mình ngồi.

Khoảng 5 phút sau, Tình thấy Hùng đến túm cổ áo mình nói: “Mày láo với anh tao, mày muốn làm ở đây nữa không?”. Vừa lúc đó, Tình bị Đỗ Đức Thành ném 2 chai bia ném vào người nhưng không trúng.

Thấy có xô xát, một số người chạy ra can ngăn, kéo Hùng và Thành về bàn. Tuy nhiên Hùng vẫn lấy ghế nhựa ném, đập nhiều cái vào đầu Tình. Bị đánh, Tình lấy vỏ chai thủy tinh đựng rượu đập xuống đất rồi cầm phần cổ chai đánh nhau với Hùng nhưng được can ngăn.

Vừa lúc đó, Thành lại chạy ra, bê nồi nước lẩu đang sôi hắt vào Tình. Tình tránh được nên nồi nước lẩu trúng vào cô gái cùng bàn Tình.

Lúc này, Tình bỏ chạy vào trong bếp của quán nhưng vẫn bị truy đuổi. Tình lấy dao rồi xông ra đánh nhau với Hùng và Thành. Theo cáo trạng, Tình đã đâm nhiều nhát vào người Hùng. Hùng bỏ chạy thì Tình quay sang chém Thành. Sau đó, Tình bị Thành nhặt dao đâm lại gây thương tích 4%.

Về phía anh Hùng, do bị Tình đâm trọng thương đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Do vết thương quá nặng, anh Hùng tử vong sau đó. Cùng ngày, Tình đến công an đầu thú còn Thành bị bắt vào ngày 2/5/2021.

Với hành vi nêu trên, Tình bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”, Thành 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đọc thêm