Người mua, bán dâm sẽ bị xử lý như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phản ánh đến Báo PLVN, người dân trên địa bàn huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) cho biết, hiện nay nhiều cơ sở kinh doanh karaoke tại địa phương có dấu hiệu của việc tổ chức mua bán dâm. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thì cho rằng các cơ sở này hoạt động bình thường, lành mạnh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo người dân, hiện nay trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên xuất hiện nhiều cơ sở kinh doanh quán karaoke… có dấu hiệu hoạt động mua bán dâm.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, ông Đào Văn Vạn - Chủ tịch UBND xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cho biết, địa bàn xã chỉ có 1 địa điểm karaoke Ánh Sao Đêm. Còn quán Ruby thì hoạt động vẫn bình thường. Công an cũng báo cáo họ vẫn hoạt động lành mạnh, bình thường… Chúng tôi vẫn giao lực lượng công an của xã quản lý địa bàn, hiện tại không có vấn đề gì…”.

Theo Luật sư Vũ Thị Nhung (Đoàn Luật sư TP Hà Nội): Kinh doanh karaoke là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cụ thể, ngoài các điều kiện cơ bản đối với các cơ sở kinh doanh bình thường như đảm bảo về phòng chống cháy nổ, an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động… thì các cơ sở kinh doanh karaoke cũng phải đáp ứng đủ các điều kiện đặc thù như: Diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên (không kể công trình phụ); điều kiện về cách âm; không được đặt các thiết bị báo động hoặc chốt cửa bên trong nhằm đối phó hoạt động kiểm tra của cơ quan chức năng… Đương nhiên, việc kinh doanh karaoke cũng phải tuân thủ điều cấm của pháp luật như: Không được tổ chức, môi giới mại dâm hay chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo Luật sư Vũ Thị Nhung, hành vi mua dâm hay bán dâm đều bị pháp luật nghiêm cấm và có chế tài cụ thể. Tại Điều 24, 25 Nghị định 144/2021 quy định, người có hành mua dâm sẽ sẽ bị phạt tiền lên đến 5 triệu đồng.

Ngoài ra, người có hành vi mua dâm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thực hiện hành vi mua dâm với người dưới 18 tuổi (theo Điều 329 BLHS) với hình phạt cao nhất là 15 năm tù và bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng.

Còn người bán dâm có thể bị xử phạt đến 2 triệu đồng và phải khắc phục hậu quả là nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ hành vi bán dâm.

Còn người có hành vi môi giới, chứa mại dâm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh này theo các Điều 327, Điều 328 BLHS.

Đề cập đến trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Luật sư Nhung cho rằng, khi người dân, dư luận có phản ánh về tình trạng mua bán dâm trên địa bàn do mình phụ trách thì lực lượng công an cần xác minh, làm rõ để đấu tranh triệt phá, ngăn chặn.

Đọc thêm