Dòng chảy tín dụng chính sách "thấm sâu" vào từng bản làng, từng hộ nghèo
Bắc Kạn là tỉnh miền núi cao với địa hình đa dạng, trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Nơi đây nổi tiếng với các danh thắng như Hồ Ba Bể, ATK, Chợ Đồn... Những năm qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo toàn diện, đặc biệt là các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần thay đổi diện mạo vùng cao Tây Bắc.
Trước năm 2010, Bắc Kạn còn thuần nông, hạ tầng giao thông yếu kém, đời sống người dân khó khăn, với 2/64 huyện nghèo nhất cả nước là Ba Bể và Pác Nặm. Khi các chính sách giảm nghèo được ban hành, tỉnh đã nhanh chóng huy động các nguồn lực, triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
|
Giám đốc Chi nhánh NHCsXH tỉnh Bắc Kạn, ông Hà Sỹ Côn. |
Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ở Bắc Kạn vào cuộc phong trào phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ đó được các cấp, các ngành chung sức, đồng lòng thực hiện, trong đó đáng kể đến sự đóng góp quan trọng, hiệu quả của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH).
Giám đốc NHCSXH tỉnh Bắc Kạn, ông Hà Sĩ Côn cho biết, từ khi thành lập năm 2003, đặc biệt trong 10 năm gần đây và 3 tháng đầu năm nay, đơn vị luôn kiên định mục tiêu thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Nhờ bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, cùng với sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, lãnh đạo địa phương và tinh thần nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ tín dụng, Ngân hàng đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp phù hợp, huy động được nguồn vốn lớn từ nhiều kênh, đa dạng hóa khách hàng và hình thức, từ đó khơi thông dòng vốn chính sách, góp phần thiết thực giúp người dân giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tính đến ngày 31/3/2025, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Kạn đang triển khai 12 chương trình tín dụng ưu đãi từ Chính phủ và địa phương, với tổng nguồn vốn đạt 3.528 tỷ đồng, tăng 22,5 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của đơn vị trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp, huy động hiệu quả nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.
|
Điểm giao dịch tại xã của NHCSXH Bắc Kạn. |
Thành quả đạt được cũng là minh chứng rõ nét cho việc cấp ủy, chính quyền các cấp ở Bắc Kạn đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cụ thể, các địa phương đã tích cực chỉ đạo chuyển giao các nguồn vốn ngân sách Nhà nước về một đầu mối là NHCSXH để quản lý thống nhất, đồng thời chủ động cân đối, bổ sung ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH nhằm tăng thêm nguồn lực cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Toàn bộ nguồn vốn do Trung ương cấp, bao gồm cả 137,27 tỷ đồng từ ngân sách địa phương chuyển sang, đã được các phòng giao dịch của NHCSXH tỉnh Bắc Kạn khẩn trương giải ngân kịp thời đến đúng từng đối tượng thụ hưởng. Việc này được thực hiện thông qua hệ thống Điểm giao dịch xã và mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, bản, cụm dân cư, giúp người dân chủ động có vốn để xuống đồng, lên rừng, bước vào vụ sản xuất, tạo sinh kế và thu nhập.
Dòng chảy tín dụng chính sách luôn được duy trì thông suốt trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Bắc Kạn, góp phần tô thêm gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chiến khu cách mạng Chợ Đồn.
Trong 5 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã giải ngân tổng cộng hơn 4.836 tỷ đồng cho 97.276 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo, với tỷ lệ giảm trung bình 2% - 2,5% mỗi năm, riêng các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm từ 4% - 5%.
Tiếp sức người dân phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững
Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách tại Bắc Kạn đã lan tỏa rộng rãi. Tại huyện Pác Nặm - một trong hai huyện nghèo nhất tỉnh, nguồn vốn ưu đãi đã trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
|
Cán bộ tín dụng thăm hộ vay vốn ở huyện Pác Nặm. |
Tiêu biểu như anh Lý Văn Kiều (tổ Nà Vài, xã Nghiên Loan) với khoản vay 50 triệu đồng đã đầu tư nuôi trâu, bò vỗ béo và sinh sản, hiện mô hình mang lại thu nhập ổn định. Anh Hoàng Tiến Hồng (thôn Khâu Vai, xã Bộc Bố) từ vốn vay 100 triệu đồng đã xây dựng mô hình nuôi ngựa sinh sản và hiện sở hữu 5 con ngựa giống, tiếp tục phát triển tốt.
Tại Chợ Đồn, gia đình anh Nông Văn Nghiệp (thôn Nà Lẹng, xã Yên Mỹ) từng thuộc diện hộ nghèo, nay đã thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia và tín dụng chính sách. Năm 2020, anh được hỗ trợ một con trâu, sau đó mạnh dạn vay thêm 60 triệu đồng để mua thêm 8 con bò, xây dựng chuồng trại và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Nhờ chăm chỉ lao động, đàn gia súc ngày càng phát triển. Có thêm vốn, anh tiếp tục mở rộng mô hình nuôi nhím và trồng rừng, tạo nguồn thu nhập bền vững cho gia đình.
Không chỉ tại huyện nghèo Pác Nặm hay vùng ATK Chợ Đồn, chính sách tín dụng ưu đãi đã lan tỏa khắp toàn tỉnh Bắc Kạn, bao phủ gần 5.000 km² miền núi cao. Nhờ đó, 100% hộ nghèo và các gia đình đồng bào dân tộc khó khăn trên địa bàn đều được tiếp cận thuận lợi với nguồn vốn tín dụng chính sách của Đảng và Nhà nước.
Từ một địa phương gặp nhiều trở ngại về địa hình và có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã thể hiện vai trò tích cực khi tập trung huy động các nguồn lực về một đầu mối để tạo lập nguồn vốn ổn định, đồng thời không ngừng mở rộng và triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi. Kết quả nổi bật là nguồn vốn tín dụng chính sách tăng trưởng qua từng năm, nợ quá hạn giảm rõ rệt, hoạt động giao dịch tại xã đi vào nền nếp và hiệu quả. Đơn vị cũng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Chỉ thị 40, Kết luận 06 của Ban Bí thư cùng các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Chính phủ; đồng thời ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đúng đối tượng.
|
Nhiều hộ đồng bào đã sử dụng nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả cao. |
Những thành tựu này đã giúp Bắc Kạn trở thành một “điểm sáng” trong công tác giảm nghèo bền vững, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng nhiều lần được lãnh đạo ngành ngân hàng, chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, góp phần lan tỏa hành trình tín dụng chính sách vì an sinh và công bằng xã hội.
Phát huy những kết quả đạt được, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Kạn đang tích cực triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo như: “Cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cùng cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, và “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, say sưa sáng tạo”.
Với tinh thần đổi mới và quyết tâm phục vụ, NHCSXH tỉnh Bắc Kạn không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng tín dụng, tiếp tục giữ vững vai trò là điểm sáng, là trụ cột trong sự nghiệp giảm nghèo bền vững. Đội ngũ cán bộ ngân hàng nơi đây luôn nỗ lực trở thành những người “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, đồng hành cùng hộ nghèo và đồng bào dân tộc nơi vùng cao Bắc Kạn trên hành trình phát triển và vươn lên.