Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ (Quảng Bình) bị tố làm giả tài liệu, sử dụng con dấu trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo đơn phản ánh của bà Lê Thị Hồng, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Cty CP Thương mại & Du lịch Phù Sa Đỏ, tố cáo nguyên Chủ tịch HĐQT Cty này là ông Nguyễn Quang Hải đã làm giả tài liệu và sử dụng con dấu trái pháp luật gây thiệt hại cho Cty.
Khu du lịch Thung lũng Hava, một dự án của Cty Phù Sa Đỏ tại Quảng Bình.
Khu du lịch Thung lũng Hava, một dự án của Cty Phù Sa Đỏ tại Quảng Bình.

Cty Phù Sa Đỏ có trụ sở tại số 8, ngõ 22, đường Thanh Niên, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; do ông Nguyễn Quang Hải (SN 1982, ngụ TDP 10, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty; nhưng đã bị HĐQT Cty này bãi nhiệm vào ngày 1/12/2020.

Theo đơn thư của bà Hồng, ông Hải đã lừa đảo cổ đông, lập hồ sơ, biên bản giả để tự ý bầu anh ruột của mình là ông Nguyễn Quang Minh (SN 1978, ngụ TDP 7, phường Đồng Sơn) giữ chức vụ thành viên HĐQT Cty Phù Sa Đỏ bất hợp pháp.

Cụ thể vào ngày 25/5/2020, ông Hải đã làm giả biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Cty với thành phần gồm ông Hải là chủ tọa và 3 cổ đông tham gia họp, trong đó có bà Hồng. Nội dung cuộc họp bầu các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT. Theo đó, ông Minh được bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty này.

Đến ngày 26/6/2020, căn cứ hồ sơ do ông Hải cung cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi cho Cty. Trong đó, ông Minh là “người quản lý doanh nghiệp (các thành viên HĐQT)” cùng với ông Hải và bà Hồng.

Tuy nhiên trước ngày 25/5/2020, dù là thành viên HĐQT và là cổ đông của Cty nhưng bà Hồng không hề nhận được thông báo mời họp ĐHĐCĐ bằng bất cứ hình thức thông tin nào từ ông Hải hay cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp.

Bà Hồng nói: “Tôi không hề tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ vào ngày 25/5 nói trên và tất nhiên, tôi không tham gia biểu quyết bầu ông Minh giữ chức vụ thành viên HĐQT”.

Bà Hồng nói: “Luật Doanh nghiệp quy định chức vụ Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần sẽ do HĐQT bầu, nhưng tại biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 25/5 lại có nội dung cổ đông, trong đó có tôi bầu ông Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, việc đó là sai quy định”.

Bà Hồng cho rằng, để che đậy việc làm của mình, ông Hải đã chỉ đạo nhân viên Cty không gửi biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020 giả mạo nói trên cho bà Hồng (với tư cách là cổ đông) theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp. Gần đây, bà Hồng mới phát hiện ra sự việc.

Không những lập khống hồ sơ họp ĐHĐCĐ, tố cáo của bà Hồng còn chỉ ra việc ông Hải sử dụng con dấu của Cty Phù Sa Đỏ trái phép. Cụ thể, thực hiện ý kiến của HĐQT Cty, ngày 6/10/2020, ông Hải đã bàn giao ông Đỗ Đình Thung – HĐQT Cty quản lý (có văn bản kèm theo). Nhưng sau thời điểm này, ông Hải đã tự ý làm thêm 1 con dấu khác mà không thông qua họp, biểu quyết HĐQT theo quy định để nhân danh Cty thực hiện các văn bản trái pháp luật, phục vụ mục đích cá nhân.

PV đã liên hệ với ông Hải về nội dung phản ánh, tố cáo trên và đề nghị ông Hải cung cấp các tài liệu, giấy tờ như thông báo mời họp ĐHĐCĐ, phiếu biểu quyết của bà Hồng bầu ông Minh là thành viên HĐQT cùng các văn bản liên quan đến cuộc họp này và giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc sử dụng con dấu. Sau một thời gian hẹn, ông Hải đã từ chối cung cấp.

Được biết, bà Hồng cũng đã gửi đơn tố cáo với ông Hải đến cơ quan chức năng tại Quảng Bình, đề nghị điều tra, xử lý các hành vi này để giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho các thành viên HĐQT và tránh việc hoạt động kinh doanh của Cty Phù Sa Đỏ bị ảnh hưởng xấu.

Đọc thêm