Nguyên tắc bất biến

(PLVN) - “Trong những lúc khó khăn, thách thức, điều quan trọng vẫn là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu như vậy tại Hội nghị tổng kết và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, diễn ra mới đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Ảnh: VGP.

Thực tế cho thấy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, đúng như Bác Hồ đã dạy. Đoàn kết từ trong Đảng đến đồng thuận trong xã hội trở thành sức mạnh vô địch.

Cách đây hơn 1 năm, trong phòng, chống dịch COVID-19, để đất nước ta chiến thắng COVID-19, có 2 thành tố rất quan trọng là vaccine và ý thức của người dân. Sự chung sức, đồng lòng giữa dân và Đảng, Chính phủ giúp đất nước vượt qua những khó khăn chưa có tiền lệ do đại dịch gây ra.

Để đoàn kết nhân dân, vấn đề không kém quan trọng hiện nay là phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội… kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân.

Cũng cần nhắc đến các cơ chế về giám sát, phản biện xã hội; phương thức trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tức là để phát huy vai trò của Mặt trận, vai trò làm chủ của nhân dân, có nhiều việc phải làm về cơ chế.

Mọi con đường đều có lối đi. Con đường tới đích có thể không bằng phẳng, nhất là khi thực hiện các đột phá chiến lược, hay có những biến động phức tạp thế giới. Nhưng nếu đoàn kết, dám nghĩ, dám làm thì khó mấy cũng không thể cản bước đường chúng ta đi. “Non cao cũng có đường trèo/Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhắc đến câu nói này của ông cha.

Trong quá trình chỉ đạo tiến độ dự án đường bộ cao tốc phía đông Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng gặp gỡ, đối thoại với dân. Dân đồng thuận rất cao, bàn giao mặt bằng cho dự án, nhiều bà con còn nói “mong Chính phủ làm thêm nhiều con đường nữa”. Đây là một minh chứng về sự đoàn kết, đồng thuận vì các nhiệm vụ phát triển đất nước.

Đọc thêm