Nhà 5 tầng khung thép bị lửa kéo sập ở Hà Nội

Lửa bùng phát từ tầng 1 cửa hàng nội thất rộng hàng trăm m2 tại 114 Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội) trưa nay rồi lan nhanh, khiến căn nhà khung thép 5 tầng đổ sụp. Hơn 10 ngôi nhà xung quanh bị lửa lan sang, gây thiệt hại.

[links()]Lửa bùng phát từ tầng 1 cửa hàng nội thất rộng hàng trăm m2 tại 114 Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội) trưa nay rồi lan nhanh, khiến căn nhà khung thép 5 tầng đổ sụp. Hơn 10 ngôi nhà xung quanh bị lửa lan sang, gây thiệt hại.

Người dân xung quanh cửa hàng nội thất 114 Âu Cơ nghe thấy những tiếng khoan và hàn xì. Khoảng 12h15 ngọn lửa bùng cháy dữ dội phía tầng 1 - nơi có nhiều vật liệu dễ cháy như đệm, tủ gỗ - và lan sang các tầng khác. Những tiếng la hét thất thanh, nhân viên và thợ hàn trong cửa hàng hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Ngọn lửa bốc lên lúc 12h15.

Khuôn mặt đẫm mồ hôi, cô Nguyễn Thị Vân ở nhà 116 (sát cửa hàng bị hỏa hoạn cho hay), khoảng 12h15 cả nhà đang ăn cơm, thấy khói lửa bốc cao và tràn vào nhà nên mọi người vất bát đũa rồi hô nhau cùng chạy. "Khi vụ cháy xảy ra nhiều người gọi cho xe cứu hỏa nhưng phải 30 phút sau mới cảnh sát có mặt, nhưng có xe không có nước", cô Vân kể"

12h45, xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát đeo mặt nạ, tiếp cận ngôi nhà hỏa hoạn từ nhiều phía. Lửa vẫn bốc cao lan sang hơn 10 ngôi nhà kế bên. Để tiếp cận, lực lượng cứu hỏa đã phải đục ban công của một ngôi nhà để luồn vòi rồng qua phun nước khống chế đám cháy.

14h, cảnh sát phun nước xối xả nhưng lửa vẫn chưa được khống chế. Xe ủi được điều đến để dọn dẹp khung sắt bị sập cho cảnh sát tiếp cận sát hơn đám cháy phía trong.

Khung thép đổ sập sau vụ cháy.

Sau gần hai giờ cứu hỏa, ngọn lửa đã được khống chế, tuy nhiên khói vẫn bốc lên từ tầng hầm ngôi nhà 114 Âu Cơ. Tại hiện trường, toàn bộ ngôi nhà 5 tầng được làm bằng khung thép, rộng hàng trăm mét bị đổ sập. Hơn 10 ngôi nhà liền kề cũng bị thiêu rụi nhiều đồ đạc.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Hà Nội cho biết, hơn 10 xe cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế lúc 14h30, không có ai bị thương.

Lý giải về việc khoảng 30 phút sau khi xảy ra hỏa hoạn xe chữa cháy mới có mặt tại hiện trường thậm chí có xe không có nước, đại tá Sơn cho rằng, đội chữa cháy gần nhất nằm ở gần khu vực Hoàn Kiếm - xa hiện trường. Tại khu vực xảy ra đám cháy không có trạm tiếp nước.

 

Theo các nhân chứng, nguyên nhân cháy có thể do công nhân hàn xì vô ý khiến tia lửa rơi vào đệm tầng 1, phát hỏa.

Theo VnExpress

Đọc thêm