Nha Trang (Khánh Hòa): Đã xây nhà trái phép, còn đánh người nhập viện

(PLVN) - Sau khi cha mẹ mất không để lại di chúc, người em đã đem bán một phần đất mà chưa có sự đồng ý của người chị. Và người mua biết rất rõ tình trạng pháp lý của thửa đất nhưng vẫn mua và xây dựng nên đã phát sinh ra tranh chấp phức tạp.
Căn nhà xây cất trái pháp luật trên đất đang tranh chấp
Căn nhà xây cất trái pháp luật trên đất đang tranh chấp

Bà Huỳnh Thị Thu Cúc (SN 1958, ngụ tổ 3, thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa) vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo ông Dương Minh Việt (SN 1987, người mua đất) có hành vi đánh đập bà và xây dựng nhà trái phép trên mảnh đất đang tranh chấp.

Theo đơn, cha mẹ bà Cúc có hai người con là bà Cúc và ông Huỳnh Hữu Phước (SN 1961). Năm 2007 cha bà Cúc mất, năm 2016 mẹ bà Cúc cũng qua đời. Trước khi mất, cha mẹ không lập di chúc và để lại một căn nhà số 675 đường 23 tháng 10, thuộc thửa 315, tờ bản đồ số 24, tổ 3, thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, diện tích 82,3 m2; trong đó 33,4 m2 thuộc hành lang an toàn giao thông đường sắt; diện tích còn lại là 48,9 m2. Từ khi lập gia đình đến nay, hai chị em vẫn ở chung với cha mẹ trên phần đất trên cho đến khi cha mẹ mất. Bà Cúc ở phần sau, ông Phước ở phần trước. 

Giữa tháng 5/2019, bà Cúc cho rằng người em xin sửa chữa lại phần nhà đang ở vì dột nát. Bà đồng ý ký giấy tờ giáp ranh để em trai được chính quyền cho phép sửa chữa nhà. Nhưng ngày 28/5/2019 bà phát hiện em mình có một hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với ông Dương Minh Việt (SN 1987, thường trú tổ 11, thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang).

Do nhà đất là di sản của cha mẹ để lại, chưa phân chia, nên   ngày 3/6/2019 bà Cúc gửi đơn yêu cầu chính quyền xã Vĩnh Thạnh và TP Nha Trang dừng việc cho sửa chữa nhà cửa cũng như chuyển nhượng nhà đất giữa em mình và ông Việt. 

Giấy chứng nhận thương tích của bà Cúc
Giấy chứng nhận thương tích của bà Cúc

Mặc dù các cấp thẩm quyền và ngành chức năng chưa chấp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất giữa em bà Cúc và ông Việt, nhưng ngày 6/6/2019 ông Việt bị cho là vẫn vận chuyển đồ đạc vào căn nhà số 675 phần ông Phước đang sử dụng và ngày 10/6/2019 ông Việt tháo dỡ nhà cũ, xây dựng nhà mới.

Ngày 6/6 bà Cúc làm đơn tố cáo ông Việt về hành vi xây nhà trái phép trên đất đang tranh chấp và ngày 10/6 bà đứng ra ngăn cản việc ông Việt xây nhà. Xô xát xảy ra, ông Việt bị cho là đánh bà Cúc gãy hai cái răng; dùng tay kẹp cổ lôi ra đường và suýt nữa gây tai nạn giao thông cho bà. Giấy chứng thương ngày 10/6/2019 Phòng Khám bệnh đa khoa khu vực số 1 kết luận bà Cúc bị đa vết thương giập môi trên; gãy răng 1.2 và 2.1; đa chấn thương vùng cổ, mắt cá chân bên trái.

Ngày 19/6/2017 UBND xã Vĩnh Thạnh lập biên bản làm việc về nội dung tự ý sửa chữa nhà khi chưa được sự cho phép của cơ quan thẩm quyền và ngành chức năng; yêu cầu đình chỉ việc thi công vì đang có tranh chấp về nhà đất.

Ngày 17/7/2019 UBND xã Vĩnh Thạnh ban hành Công văn số 1057/UBND trả lời bà Cúc, đồng thời thông báo cho ông Phước biết: Sau khi Tòa phân chia tài sản, ông Phước muốn xây dựng nhà phải làm thủ tục để được cấp “sổ đỏ” và phải xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định. 

Nhưng ông Việt bị cho là vẫn bỏ qua các biên bản yêu cầu của UBND xã Vĩnh Thạnh và đã xây dựng hoàn chỉnh căn nhà, đưa vào sử dụng, gắn bảng hiệu “Dịch vụ nhà đất - nhận ký gửi - mua bán - đo vẽ - làm sổ - cho vay tài chính - uy tín, tận tình”. 

Về phía người bị tố cáo, ông Việt cho rằng việc mình nhận chuyển nhượng đất này là không sai; ông cũng cho rằng “đã nhận được sự đồng ý của bà Cúc”, “bà Cúc không tranh chấp, không phản đối, đã ký giáp ranh”. Chưa hết, ông Việt còn cho rằng thẩm phán trong vụ việc đã có hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên, PV chưa tiếp cận được những chứng cứ của ông Việt chứng minh quan điểm của mình là chính xác.

Được biết, TAND Nha Trang đã ban hành Quyết định số 345/2019/TB-TLVA về việc thụ lý và đang xem xét giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định pháp luật. 

Đọc thêm