Nhiều cây xăng Hà Nội vắng vẻ trước ngày điều chỉnh giá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ghi nhận chiều 31/3, nhiều cây xăng trên đường Hà Nội vắng vẻ trước thông tin giá xăng giảm vào ngày 1/4.
Cây xăng tại đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy vắng vẻ trước giờ điều chỉnh giá. Ảnh: Vân Anh
Cây xăng tại đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy vắng vẻ trước giờ điều chỉnh giá. Ảnh: Vân Anh
Tại cây xăng Quân đội trên đường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, khách đến mua xăng thưa thớt, đìu hiu

Tại cây xăng Quân đội trên đường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, khách đến mua xăng thưa thớt, đìu hiu

Cửa hàng thường xuyên tấp nập như cây xăng tại Xuân Thủy, Cầu Giấy cũng vắng khách hơn hẳn. Một nhân viên tại cây xăng này cho biết: "Ngay sau khi có thông tin dự báo dự báo giá xăng giảm mạnh, lượt khách hàng vào đổ xăng, dầu giảm hẳn. Ngày bình thường, cây xăng chúng tôi đông nghịt, khách hàng đứng kín khoảng sân rộng này luôn".

Cửa hàng thường xuyên tấp nập như cây xăng tại Xuân Thủy, Cầu Giấy cũng vắng khách hơn hẳn. Một nhân viên tại cây xăng này cho biết: "Ngay sau khi có thông tin dự báo dự báo giá xăng giảm mạnh, lượt khách hàng vào đổ xăng, dầu giảm hẳn. Ngày bình thường, cây xăng chúng tôi đông nghịt, khách hàng đứng kín khoảng sân rộng này luôn".

Thu Ngọc, một sinh viên trú quận Cầu Giấy chia sẻ: "Vì tối nay có lịch đi chơi với bạn mà xe hết sạch xăng nên tôi mới đổ xăng. Nếu không tôi sẽ chờ ngày mai giá xăng giảm rồi mới đổ".

Thu Ngọc, một sinh viên trú quận Cầu Giấy chia sẻ: "Vì tối nay có lịch đi chơi với bạn mà xe hết sạch xăng nên tôi mới đổ xăng. Nếu không tôi sẽ chờ ngày mai giá xăng giảm rồi mới đổ".

KKhách đến đổ xăng tại cây xăng Trần Cung, Cổ Nhuế cũng giảm hẳn, theo người dân ở đây bình thường cây xăng này đông, có khi phải xếp hàng đứng dưới lòng đường
Khách đến đổ xăng tại cây xăng Trần Cung, Cổ Nhuế cũng giảm hẳn, theo người dân ở đây bình thường cây xăng này đông, có khi phải xếp hàng đứng dưới lòng đường

Chiều 30/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã xác nhận việc giá xăng sẽ được điều chỉnh vào 15h ngày 1/4.

Theo đó, giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày 1/4 có thể giảm mạnh nhờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 18//2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.. Theo đó, Nghị quyết 18 quyết nghị giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Sau giảm thuế này, mỗi lít xăng giảm tương ứng 2.200 đồng (gồm VAT) và giá dầu cũng được điều chỉnh 1.100 đồng.

Kết hợp việc giảm thuế và dữ liệu biến động giá thế giới, giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh 1/4 được dự báo giảm khoảng hơn 1.000 đồng mỗi lít.

Đọc thêm