Nhiều kỳ vọng trong Tuần lễ chuyển đổi số Huế 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 14/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023 với chủ đề “Kiến tạo dữ liệu số - thúc đẩy liên kết vùng”.
Tuần lễ chuyển đổi số Huế 2023 với chủ đề “Kiến tạo dữ liệu số - thúc đẩy liên kết vùng”.
Tuần lễ chuyển đổi số Huế 2023 với chủ đề “Kiến tạo dữ liệu số - thúc đẩy liên kết vùng”.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm dữ liệu số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2023 với hơn 20 hoạt động phong phú diễn ra trong tháng 12/2023. Sự kiện thu hút hơn 2.000 lượt khách tham dự, hơn 50 chuyên gia, diễn giả hàng đầu về chuyển đổi số, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp chia sẻ và thảo luận trong 04 phiên chuyên đề: Phiên toàn thể với chủ đề Kiến tạo dữ liệu số - thúc đẩy liên kết vùng; Chuyên đề 1: Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp; Chuyên đề 2: Kiến tạo và Khai thác Dữ liệu số - tạo đột phá phát triển Du lịch Văn hoá; Chuyên đề 3: Quản trị và khai thác dữ liệu số ngành Y tế.

Sự kiện được kỳ vọng không chỉ mang lại những thông tin, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích về kiến tạo và khai thác dữ liệu số, mà còn mong muốn thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với các địa phương trong công tác chuyển đổi số, khai thác dữ liệu số tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội ở Huế nói riêng và toàn vùng kinh tế miền trung nói chung.

Nhiều kỳ vọng trong Tuần lễ chuyển đổi số Huế 2023 ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm tại Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, với việc quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn dữ liệu số đã đem lại cho tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều lợi ích thiết thực: người dân, doanh nghiệp được tiếp cận một cách dễ dàng hơn với các nguồn thông tin như bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch, dữ liệu sức khoẻ cá nhân, thông tin thời tiết... thông qua ứng dụng di động Hue-S; các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiết kiệm thời gian hơn khi tìm kiếm thông tin về chỉ số kinh tế - xã hội; hệ thống di sản, văn hoá được số hóa đã giúp việc lưu trữ được tiến hành một cách khoa học hơn đồng thời phục vụ đắc lực cho công tác trùng tu, tôn tạo và đem lại những sản phẩm du lịch mới, trải nghiệm mới cho du khách bốn phương...

“Hiện nay, tỉnh đang tập trung thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó công nghệ thông tin, chuyển đổi số được xác định là giải pháp đột phá để các ngành, các lĩnh vực phát triển nhanh và bền vững. Thông qua sự kiện Tuần lễ chuyển đổi số Huế 2023, chúng tôi tin tưởng rằng các bài học kinh nghiệm, mô hình thực tiễn được chia sẻ, trình bày từ các diễn giả, chuyên gia có uy tín sẽ là những đóng góp thiết thực giúp cho địa phương khai thác tối đa thế mạnh của công nghệ thông tin, của dữ liệu số để giải quyết những bài toán “hóc búa” trong phát triển kinh tế - xã hội góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra”- ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Nhiều kỳ vọng trong Tuần lễ chuyển đổi số Huế 2023 ảnh 2

Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2023 còn tổ chức hoạt động triển lãm công nghệ đến từ 30 gian hàng trưng bày các tiện ích chuyển đổi số.

Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai các giải pháp đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài điểm sáng là xây dựng và phát triển dịch vụ đô thị thông minh với tiêu chí lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, ngay từ năm 2018, Thừa Thiên Huế đã quan tâm đến việc xây dựng, khai thác dữ liệu và đưa vào vận hành hệ thống dữ liệu mở của tỉnh nhằm mục tiêu thu thập, chia sẻ các bộ dữ liệu, kết nối liên thông với các hệ thống dùng chung của tỉnh, liên thông cổng dữ liệu quốc gia; hướng đến sự minh bạch và phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đến nay, đã có 115 bộ dữ liệu của 32 cơ quan, đơn vị công bố trên Cổng dữ liệu mở của tỉnh thuộc các lĩnh vực như: Văn hoá, Y tế, Giáo dục, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải...

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA chia sẻ, vùng kinh tế miền Trung có 02 hạt nhân luôn dẫn đầu trong công tác chuyển đổi số cả nước và đang tiên phong trong kiến tạo dữ liệu số của địa phương là Huế và Đà Nẵng. Vì vậy, hưởng ứng năm dữ liệu số quốc gia của Bộ thông tin và Truyền thông, Tuần lễ Chuyển đổi số Huế 2023 lấy chủ đề “Kiến tạo dữ liệu số - thúc đẩy liên kết vùng”, hướng tới mục tiêu kêu gọi sự chung tay của các địa phương từ các cấp lãnh đạo cao nhất, đến lãnh đạo các sở ngành và doanh nghiệp

Với mục tiêu chuyển đổi số hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2023 cũng tập trung thảo luận, đề cập đến chuyển đổi số và kiến tạo dữ liệu số trong các lĩnh vực trọng điểm, đồng thời thúc đẩy hình thành các liên kết giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước (B2G), doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), tạo lập và khai thác dữ liệu hướng tới tạo ra giá trị mới.

Đọc thêm