Nhiều phong trào thi đua hiệu quả của Tư pháp Hà Tĩnh

(PLO) -Vượt qua những khó khăn nhất định do đặc thù nghề nghiệp, ngành Tư pháp Hà Tĩnh từng bước đi lên để có thể đạt đến những thành công vượt bậc. Vừa qua, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã nhận được 2 Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba cho tập thể, cá nhân của ngành. 
Hình minh họa

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp, Khu vực thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, UBND tỉnh và Khối thi đua Nội chính phát động, năm 2018, toàn thể công chức, viên chức ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã ra sức thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. 

Là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, chú trọng tuyên truyền phổ biến, quán triệt và triển khai các văn bản, chủ trương của Đảng, Nhà nước…, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các lĩnh vực tư pháp, đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Hà Tĩnh.

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động, năm 2018, lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã quan tâm chỉ đạo duy trì phong trào “Ngành Tư pháp Hà Tĩnh chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. Qua đó góp phần đẩy mạnh các hoạt động tư pháp, phục vụ tích cực, hiệu quả sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà. 

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, Lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp tục phát động phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát triển sâu rộng trong công chức, viên chức của ngành.

Cũng chính nhờ thực hiện tốt các công tác đó nên trong năm 2018 nhiều tập thể và cá nhân của Ngành đã đạt được nhiều thành tích, được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao. 

Ông Lê Viết Hồng – Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh cho biết: “Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 cá nhân thuộc Sở được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây chính là sự nỗ lực phấn đấu của mỗi một cá nhân nói riêng, Sở Tư pháp Hà Tĩnh nói chung trong công tác cũng như trong đời sống thường ngày”.

Có thể nói, mặc dù triển khai nhiệm vụ công tác của ngành Tư pháp trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song với việc đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác, các phong trào thi đua năm 2018 của Ngành đã được công chức, viên chức đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ. Điều này góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và địa phương.

Đọc thêm