Nhóm đạo chích chuyên trộm xe máy lĩnh án

(PLO) - Ngày 7/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vương Văn Tú (SN 1989, ở Mê Linh, Hà Nội), Lê Văn Công (SN 1988) và Phạm Trung Kiên (SN 1990, đều ở Thạch Thành, Thanh Hóa) ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 
Các bị cáo tại tòa. Ảnh CAND
Các bị cáo tại tòa. Ảnh CAND

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tú 20 năm tù, Công 16 năm và Kiên 10 năm tù theo đúng các tội danh bị truy tố. Đây không phải lần hầu tòa duy nhất để trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của 3 bị cáo. Trước đó, họ từng bị đi tù từ vài tháng đến vài năm về tội Trộm cắp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Kiên và Công là những đối tượng không nghề nghiệp, thuê trọ ở khu vực huyện Đông Anh và quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) sinh sống. Cả hai quen biết với Tú rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản, lấy tiền tiêu xài. Nhóm đạo chích dùng vam phá khóa, kìm cộng lực, kìm thủy lực, tô vít… phá khóa cổng nhà dân, phá khóa điện hoặc cổ xe máy.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 12/2016 đến tháng 8/2017, Tú cùng đồng bọn  gây ra 14 vụ trộm cắp trên địa bàn Hà Nội, chiếm đoạt 34 chiếc xe máy với tổng giá trị tài sản hơn 560 triệu đồng. Ngoài ra, Tú biết rõ những chiếc xe máy do Công, Kiên và một số đối tượng khác đem đến bán là tài sản do trộm cắp được mà có nhưng vì hám lợi nên vẫn tiêu thụ 22 xe máy các loại. Do đó, Tú là người duy nhất trong vụ án này bị truy tố thêm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Đọc thêm