Nhóm “siêu trộm” 42 chiếc xe máy SH lĩnh án

(PLO) - Thiếu tiền tiêu sài và thấy các “con mồi” sơ hở, Sinh đã “nhắm mắt làm liều”cùng đồng dùng vam phá khóa để ăn trộm xe máy SH trên địa bàn Hà Nội sau đó đem bán cho Cường và Đức để lấy tiền ăn chơi, đánh bạc.
Nhóm “siêu trộm” 42 chiếc xe máy SH lĩnh án

Ngày 4/11, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với Phùng Văn Sinh (31 tuổi, ở thị xã Sơn Tây) và đồng bọn về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Khoảng đầu năm 2011, Phùng Văn Sinh (1981, trú tại thị xã Sơn Tây), đã cùng với Phạm Văn Huy (SN 1984), Trịnh Tiến (SN: 1978), và Nguyễn Thế Đại (SN:1984) đều trú tại Hải Phòng đã lên kế hoạch rủ nhau trộm cắp xe máy SH trên địa bàn Hà Nội. Do thông thuộc địa bàn thủ đô, Sinh trực tiếp điều khiển xe chở đồng bọn gây án
Đầu tháng 3/2011, Sinh và Đại đến trước cửa hàng trên phố Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm, thấy chiếc xe Honda SH dựng trước vỉa hè không có canh giữ nên đã nhanh chóng sử dụng vam phá khóa để ăn trộm. Sau đó, Đại tháo biển kiểm soát và đem bán cho Đặng Hữu Cường (SN: 1983, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng)  lấy 37 triệu đồng. Cường biết rõ đây là xe ăn trộm nhưng vẫn mua. Phi vụ này, Đại cho Sinh 10 triệu đồng. 
Đến cuối tháng7/2011, Sinh và Đại đi qua phố Cát Linh, và tăm tia thấy chiếc xe Honda SH dựng ở hè không có người trông. Sinh đứng ngoài canh, còn Đại dùng vam phá khoá. Sau khi lấy trộm được chiếc xe bọn chúng mang về Hải Phòng bán được 25 triệu đồng. Đại chia cho Sinh 8 triệu đồng.
Thấy công việc làm ăn thuận lợi, Sinh liền lên kế hoạch với Huy để đi trộm cắp. Khoảng 21h ngày 23/7/2011, Sinh chở Huy đến phố Đường Thành trộm một chiếc Honda SH. Vụ này Huy đứng ngoài canh cho Sinh vào bẻ khoá chiếc xe. Sau đó cả 2 đem bán cho Nguyễn Ngọc Đức (1984, huyện Đông Anh, Hà Nội) với giá 37 triệu đồng. Mặc dù biết đó là xe ăn cắp nhưng Đức đã lừa bán cho một người quen với 43 triệu đồng.
Thực hiện thành công các vụ trộm, có tiền Sinh thoải mái tiêu sài và nướng hết vào trò “đỏ đen”. Đến khi hết tiền, Sinh lại rủ Đại đi ăn trộm ở phố Đội Cấn.
Hôm đó là một ngày đầu tháng 8/2011, thấy chiếc Honda SH không người trông giữ, Sinh “lượn lờ” qua chiếc xe nhiều lần để đứng canh, còn Đại lấy vam phá khóa rồi mang về Hải Phòng bán được 25 triệu đồng. Đại giữ lại 15 triệu, còn cho Sinh 10 triệu đồng.
Tại tòa, Huy và Sinh còn khai nhận đã trộm được 6 chiếc xe SH khác.
Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8/2011 đến tháng 3/2012, Huy, Sinh và Tiến lấy trộm được 14 chiếc Honda SH. Tang vật lấy trộm được, bọn chúng đều mang về Hải Phòng bán.
Theo định giá của cơ quan chức năng, 4 đối tượng đã lấy được 42 chiếc Honda SH (có 39 chiếc xe xác định được bị hại) với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn thủ đô và mang tính chất chuyên nghiệp. Vì vậy, cần phải cách ly các đối tượng khỏi xã hội một thời gian dài để giáo dục và cải tạo.
Sau khi xem xét toàn diện, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sinh 20 năm tù và phải nộp tiền 10 triệu đồng xung quỹ nhà nước; bị cáo Huy lãnh 18 năm tù, bị cáo Tiến 15 năm tù, bị cáo Đại 17 năm tù cộng 1 năm tù cũng về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt chung mà Đại phải chấp hành hình phạt tù là 18 năm tù về tội Trộm cắp tài sản theo điểm a, khoản 2, Điều 250 Bộ luật hình sự.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Đức 2 năm tù, bị cáo Cường 5 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác mà có./.

Đọc thêm