Nổ có dự án “hời”, lừa tiền tỷ

(PLO) - TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1974, trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa).
Nổ có dự án “hời”,   lừa tiền tỷ

Theo đó, Hưng bị phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, cuối năm 2011, Nguyễn Thị Ngọc Thịnh (SN 1968, trú tại Nguyễn Hưng, Nghệ An) đến ở tại nhà Nguyễn Mậu Tú (SN 1954 trú tại Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Thủy Bình (SN 1968, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) trên phố Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Các bị cáo này đã bàn nhau tung tin về một dự án trồng rừng chống biến đổi khí hậu toàn cầu nguồn vốn nước ngoài không hoàn lại cho Việt Nam khoảng 7 - 8 tỷ đô la Mỹ.

Mỗi héc - ta rừng sẽ được giải ngân từ 25 - 30 triệu đồng. Nếu ai có nhu cầu mua đất trồng rừng, sau khi dự án giải ngân sẽ được trích thưởng từ 500.000 - 1.000.000 đồng/ha.

Tin tưởng, chị Trần Thị Kim Khánh (trú tại số 8, phường Giếng Đáy TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã giao 2,45 tỷ đồng cho các bị cáo.

Theo điều tra, từ tháng 9/2011 đến tháng 8/2012, đã có 6 người nộp tiền mua đất rừng cho nhóm bị cáo này với tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt là hơn 4,2 tỷ đồng. 

Đọc thêm