Nữ giúp việc trộm 210 USD của gia chủ lĩnh 8 tháng tù

(PLO) - Thấy ví tiền của chủ nhà để trong ngăn kéo tủ quần áo, Vinh liền nhanh tay “rút lõi” và bị chủ nhà phát giác qua camera giám sát.
Bị cáo Vinh tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Vinh tại phiên tòa sơ thẩm.

Hôm nay (17/6), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Thị Vinh (SN 1977, trú ở xã Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình) về tội Trộm cắp tài sản.

Tại tòa, bị cáo Vinh khai nhận được ông Shin Chang Yong (quốc tịch Hàn Quốc) – sinh sống tại tòa nhà Keangnam, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thuê làm giúp việc từ tháng 10/2014.

Sau một thời gian dài làm việc, Vinh được gia chủ tin tưởng cho phép cầm một chìa khóa nhà để có thể tự ý ra vào.

Sáng ngày 8/1/2016, trong lúc xếp quần áo cho vào tủ thì Vinh phát hiện chiếc ví của ông Yong ở trong ngăn kéo tủ. Thấy trong ví có nhiều tiền, Vinh nổi lòng tham bèn nhanh tay “rút lõi” 140 USD rồi khóa cửa đi về.

Trên đường đi, khi đến sân tòa nhà Keangnam thì Vinh gặp một người phụ nữ liền nhờ đổi số tiền trên lấy 2,5 triệu đồng ăn tiêu.

Đến sáng hôm sau, Vinh đến làm công việc hàng ngày thì không thấy ông chủ nhà có biểu hiện nghi ngờ gì nên đã “thó” thêm 70USD nữa.

Đến chiều 9/1/2016, ông Yong phát hiện ví tiền bị rút lõi nên đã mở camera xem lại thì phát giác việc trộm cắp của cô giúp việc. Lập tức, gia chủ liền trích xuất camera và coppy vào USB mang đến Công an trình báo.

Biết được thông tin mình bị tố giác, Vinh đã nhanh chóng chạy đến cơ quan công an đầu thú và nộp lại 70USD. Trong quá trình bị tạm giữ, tạm giam gia đình của Vinh đã khắc phúc toàn bộ hậu quả.

Tại tòa, Vinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo đúng bản cáo trạng truy tố và mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận thấy tài sản chiếm đoạt không lớn, bị cáo đã khắc phục hết hậu quả và tự thú nên quyết định tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Vinh 8 tháng tù giam.

Được biết, vào tháng 9/2012, Ngô Thị Vinh cũng từng bị TAND huyện Gia Lâm tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Đọc thêm