Núp bóng 'có quan hệ' với lãnh đạo tỉnh, 'nữ quái' lừa tiền tỷ của hàng chục người

(PLVN) - Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người, Lê Thị Thu nổ có quan hệ quen biết với nhiều người có chức vụ cao ở tỉnh, có thể xin việc cho nhiều người. Bằng thủ đoạn đó, Thu đã chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của hàng chục nạn nhân.
Bị cáo Lê Thị Thu tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Lê Thị Thu tại phiên tòa xét xử

Ngày 17/7, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Thu (SN 1960, trú tại đường Trần Quốc Toản, phường Tây Lộc, TP.Huế, tỉnh TT-Huế) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung bản án, từ tháng 10/2015 đến tháng 8/2016, Lê Thị Thu đã lợi dụng vào các mối quan hệ quen biết rồi dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin giả tạo là có quan hệ với một số người có chức vụ cao trên địa bàn tỉnh TT-Huế nên có khả năng xin vào các cơ quan nhà nước. Bằng thủ đoạn trên, Thu đã chiếm đoạt của 25 bị hại với tổng số tiền là 7.235 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Thu thành khẩn khai báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Bị cáo cũng cho biết đã khắc phục một phần tiền cho các bị hại và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã lừa đảo hàng tỷ đồng để phục vụ lợi ích các nhân. Vì vậy HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thu 14 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra bị cáo có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của các bị hại.

Đọc thêm