Ông Đỗ Hữu Ca được giảm án 3 năm vì có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 26/6, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên giảm 3 năm tù cho ông Đỗ Hữu Ca về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì có thêm rất nhiều tình tiết giảm nhẹ.
TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm hình sự bị cáo Trương Xuân Đước cùng đồng phạm.
TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm hình sự bị cáo Trương Xuân Đước cùng đồng phạm.

Bị cáo Trương Xuân Đước bị toà tuyên án tổng cộng7 năm tù. Trong đó, tội "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" 2 năm tù và tội "Đưa hối lộ" 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh (vợ bị cáo Trương Xuân Đước), bị tuyên tổng mức án 3 năm 3 tháng tù. Trong đó, tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" 1 năm 3 tháng tù và tội "Đưa hối lộ" 2 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Đình Đương (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) bị tuyên mức án 5 năm vì tội nhận hối lộ và cấm đảm nhiệm chức vụ 3 năm tính từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Hai bị cáo Đặng Khắc Thành bị tuyên mức án 15 tháng tù và bị cáo Hà Thị Bích Nhàn nhận mức án 12 tháng 05 ngày vì tội "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Tại phiên toà phúc thẩm sáng nay, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ. Nhưng trong giai đoạn xét xử phúc thẩm đã xuất hiện một số tình tiết mới, trong đó có việc ông Đỗ Hữu Ca đã hỗ trợ, khắc phục cho vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh 1,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Đại diện VKSND cũng đồng tình quan điểm về những tình tiết mới, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Ca tại phiên toà hôm nay. Gia đình ông Ca đã có công với cách mạng, được nhận huy chương, Bằng Tổ quốc ghi công.... Bản thân ông Ca hiện đã có tuổi, đang có nhiều bệnh nền cần sớm được điều trị lâu dài…

Ông Đỗ Hữu Ca được giảm án 3 năm vì có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ ảnh 1

Phiên toà phúc thẩm ngày 26/6.

Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tiếp tục nhận được nhiều Đơn xin giảm án của các tổ chức đoàn thể quần chúng, các trí thức giáo viên, bác sỹ cùng các ban ngành địa phương xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Ca, mong muốn ông Ca sớm được trở về gia đình và xã hội. Những tài liệu này thể hiện ông Ca có nhiều thành tích được xã hội ghi nhận; bản thân ông Ca và gia đình có nhiều công lao; Đây là các tình tiết để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Ca…

Bào chữa cho ông Ca, luật sư Bùi Phương Lan đề nghị HĐXX xem xét giảm thêm hình phạt so với đề nghị của kiểm sát viên để bị cáo Ca sớm trở về với gia đình, sớm được điều trị theo bệnh án. Đồng thời, đề nghị HĐXX phúc thẩm kiến nghị đề xuất Cơ quan ANĐT xem xét trả lại các tài sản đang bị tạm giữ trong quá trình khám xét nhà ông Ca bởi các tài sản này không phải là tang vật của vụ án, không liên quan đến vụ án…

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình công tác gần 50 năm, những đóng góp của ông Ca đã được Đảng, Chính phủ nhà nước ghi nhận. Trong gia đình, người thân ông Ca còn có công rất lớn với Tổ quốc, gia đình tham gia kháng chiến và được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến; anh trai ông Ca là Liệt sĩ Đỗ Hữu Dân và hiện nay ông Ca đang đảm nhận trách nhiệm thờ cúng Liệt sĩ của gia đình hai bên nội, ngoại…

Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh khai tại Cơ quan điều tra bị cáo rất mệt mỏi, bị cáo không còn con đường nào khác nên đã tự chủ động đến nhờ và chủ động mang tiền đến cho bị cáo Ca.

Được nói lời sau cùng, ông Ca cho biết, “bị cáo rất hối hận về việc làm của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm được về chữa bệnh. Tôi xin lỗi Đảng, Nhà nước, ngành công an cũng như chính quyền, nhân dân TP Hải Phòng vì không gìn giữ được sự trong sạch, để mắc sai phạm".

Trước đó, ngày 12/4, tại phiên toà sơ thẩm xét xử, ông Đỗ Hữu Ca bị kết án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với 10 năm tù.

Bị cáo Trương Xuân Đước bị tuyên mức án 09 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tuyên phạt mức án 04 năm 06 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội “Đưa hối lộ”.

Ngoài ra, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh buộc vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước phải khắc phục số tiền hơn 41 tỷ đồng, trong đó hai bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng nên số tiền còn lại phải nộp là trên 36 tỷ đồng.

Các bị cáo Nguyễn Đình Đương nhận mức án 06 năm 06 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo Đặng Khắc Thành nhận 18 tháng tù; Hà Thị Bích Nhàn nhận 15 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Đọc thêm