Ông Trần Phước Sơn được phân công phụ trách HĐND TP Đà Nẵng

(PLVN) - Ông Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng được phân công phụ trách HĐND thành phố đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND thành phố.
Ông Trần Phước Sơn được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công phụ trách HĐND TP Đà Nẵng.
Ông Trần Phước Sơn được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công phụ trách HĐND TP Đà Nẵng.

Chiều 5/2, HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành thông báo về việc phân công phụ trách Hội đồng Nhân dân thành phố và Đảng đoàn HĐND thành phố đối với ông Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.

Theo thông báo, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất phân công ông Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố phụ trách HĐND thành phố đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, đồng thời phụ trách Đảng đoàn HĐND thành phố đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng đoàn.

Ông Trần Phước Sơn, 50 tuổi, quê quán ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Được biết trước khi làm Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng, ông Trần Phước Sơn từng làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, rồi làm Bí thư Quận ủy Liên Chiểu trước khi được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vào tháng 9-2021.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Sáng cùng ngày, tại kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa X đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ông Lương Nguyễn Minh Triết vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vào tháng 1 vừa qua.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn cử tri toàn thành phố trong thời gian qua, đã tin tưởng giới thiệu ông làm đại biểu. Ông Triết cũng gửi lời cảm ơn Thường trực Thành uỷ, HĐND, Bí thư Thành uỷ cùng các vị đại biểu HĐND, UBND thành phố, MTTQ Việt Nam thành phố... đã giúp đỡ, quan tâm trong thời gian công tác tại Đà Nẵng.

Ông Triết cho biết, dù đã cố gắng nhưng lời hứa với cử tri tại quận Cẩm Lệ chỉ mới hoàn thành 80%. "Trong khi giữ chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, chắc chắn có những thiếu sót. Tôi nghĩ đó là kinh nghiệm để bản thân cố gắng hoàn thiện và công tác tốt hơn khi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam", ông Triết nói.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam hứa sẽ mang những kinh nghiệm, sự ủng hộ của TP Đà Nẵng để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kết nối hơn nữa tình cảm giữa hai địa phương.

Thay mặt HĐND thành phố Đà Nẵng, ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự ghi nhận và cảm ơn những cống hiến, đóng góp quan trọng của ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Trên cương vị là người đứng đầu HĐND thành phố Đà Nẵng, ông Triết luôn đặt mục tiêu vì sự phát triển của thành phố lên trên hết, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, sâu sát cơ sở, mạnh dạn vận dụng sáng tạo.

Ông Sơn đề nghị sau kỳ họp, Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND thành phố khẩn trương triển khai các thủ tục tiếp theo để trình cấp thẩm quyền xem xét, phê chuẩn theo quy định.

Đọc thêm