Phản hồi vụ 'cưỡng chế trong thời gian cách ly xã hội': Chủ tịch phường cho rằng 'chỉ nhắc nhở'

(PLVN) - Sau khi PLVN có bài viết “Phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội): Vì sao vẫn cưỡng chế công trình trong thời điểm cách ly xã hội?”, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho rằng “không đi cưỡng chế mà chỉ đi kiểm tra, nhắc nhở”.
Phản hồi vụ 'cưỡng chế trong thời gian cách ly xã hội': Chủ tịch phường cho rằng 'chỉ nhắc nhở'

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch phường Ngọc Thụy cho biết: “Sáng 7/4 vừa qua, cán bộ chúng tôi đi kiểm tra bình thường và phát hiện trên mảnh đất nhà bà Hiền đang sử dụng có xây dựng nền móng, nên nhắc nhở và yêu cầu dừng lại. Buổi chiều chúng tôi quay lại thì họ vẫn tiếp tục xây, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xây dựng và lập biên bản. Nhưng do không có chủ đất, chỉ có người trông coi nên lực lượng chức năng thông báo cho người trông coi biết việc vi phạm.

Chúng tôi không tiến hành cưỡng chế vì sự việc chưa đến mức phải cưỡng chế, nên không có chuyện lực lượng chức năng đập phá móng nhà đã xây như đơn phản ánh của bà Hiền. Việc phá dỡ móng nhà đó là do gia đình bà Hiền tự khắc phục vi phạm. Tôi cam kết là anh em không hề đụng vào một viên gạch nhà bà Hiền”.  

Nhưng khi trao đổi lại thông tin này với lái xe máy xúc Bùi Đức Quyền (SN 1997), anh Quyền cho biết: “Ngày 7/4, chị Hiền có thuê anh Học một ca máy xúc, anh Học gọi cho tôi đến nhà chị Hiền để dọn dẹp trong vườn. Vào lúc 14h ngày 7/4, khi tôi đang làm thì thấy một nhóm người khoảng 14-15 người tới. Có một chị xưng là Phó Chủ tịch phường ép tôi phải điều khiển máy xúc phá vỡ các bệ trục xây bằng gạch trong khuôn viên khu đất nhà chị Hiền. Khi tôi còn lưỡng lự, chị này tiếp tục ép tôi phá dỡ và dọa không phá sẽ bắt lên phường để xử lý. Quá lo sợ nên tôi đã làm theo yêu cầu của chị ấy”.

Về thông tin một hộ gia đình ở bên cạnh nhà bà Hiền, nguồn gốc đất giống như nhà bà Hiền, cũng xây một dãy nhà cấp 4 nhưng không bị cưỡng chế, Chủ tịch phường Ngọc Thụy cho biết sẽ kiểm tra, xác minh thông tin này và xử lý đúng quy định.

Trước đó, PLVN phản ánh thông tin: Khi toàn xã hội đang thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì UBND phường Ngọc Thụy vẫn tổ chức lực lượng cưỡng chế công trình xây dựng được cho là vi phạm.

Công trình này thuộc hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1976). Bà Hiền cho biết, vào khoảng 14h ngày 7/4/2020, lực lượng chức năng do bà Lê Thị Bích Hoài, Phó Chủ tịch phường và cán bộ Đội Trật tự xây dựng quận vào phần đất gia đình bà để cưỡng chế công trình nhà tạm chứa dụng cụ sản xuất bị cho là xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Bà Hiền bức xúc cho rằng việc tiến hành cưỡng chế khi đang trong thời điểm cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng là không hợp lý. Hơn nữa việc cưỡng chế bất thường khi phường không có thông báo trước cho gia đình, không lập biên bản, không thông báo yêu cầu tạm dừng xây dựng, đập phá khi không có quyết định cưỡng chế…

Đọc thêm