Phạt gấp 7 lần là cao rồi

Ông Nguyễn Đăng Vang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, trên 94% thức ăn đường phố hiện nay chưa được quản lý

Ông Nguyễn Đăng Vang- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường:
“Phạt gấp 7 lần giá trị hàng hóa là cao rồi”

ông Nguyễn Đăng Vang

“Thức ăn đường phố với quy mô nhỏ lẻ hiện chúng ta mới chỉ quản lý được khoảng 6,1%, gần 94% còn là lại chưa quản lý được. Với các quy định mới của Luật ATTP, chắc chắn tình hình sẽ được cải thiện, sẽ không dừng ở 6,1% mà tăng lên. Còn việc tăng lên bao nhiêu thì phải kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định đó như thế nào.

Nhưng tinh thần chung của Luật là vấn đề thức ăn đường phố sẽ phải quản lý chặt chứ không thể thả lỏng. Quản lý theo cách phân cấp rõ ràng và những quy định này thể hiện trong Dự thảo hướng dẫn thi hành Nghị định, theo đó, UBND cấp tỉnh sẽ giao cho cấp xã, phường và huyện. Như thế sẽ thực tế hơn, vì nói đơn giản thế này, một cái quán nước mà lại giao cho huyện hay tỉnh thì rõ ràng không hợp lý, cái đó phải giao cho xã.

PV: Qua thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng mức phạt tiền “ít nhất bằng giá trị thực phẩm vi phạm đã tiêu thụ và nhiều nhất không quá bảy lần giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ” vẫn còn là nhẹ, và thực tế rất khó xác định số lượng hàng hóa vi phạm. Ý kiến của ông về vấn đề này?

*. Thực ra, việc xử phạt trong lĩnh vực ATTP của ta lâu nay gặp nhiều khó khăn, trước đây chúng ta đã quy định xử phạt hành chính lên tới 70 triệu, sau này là 500 triệu, và trong 1 số Nghị định như về lĩnh vực nông nghiệp hành vi vi phạm có thể bị xử phạt ở mức từ 3-5 triệu, lĩnh vực y tế từ 10 đến 15 triệu đồng. Nhưng theo thống kê thực tế của chúng tôi trong 1,3 triệu vi phạm bị xử phạt của 5 năm trước trung bình mức phạt cũng chỉ là 800 ngàn.

Theo tôi, quy định xử phạt gấp 7 lần như Dự thảo đã rất là nhiều so với cái hiện nay ta đang xử phạt. Quy định như vậy nhưng trong thực tế xử phạt cũng phải xem năng lực của người bị phạt như thế nào.

Họ buôn bán nhỏ lẻ chẳng có đăng ký kinh doanh mấy triệu là cả một gia tài thì có nỡ xử phạt không. Chẳng hạn như người bán cả gánh rau có khi được 100 ngàn đồng, khi vi phạm bị phạt 700 ngàn đồng thì lấy đâu ra. Phải tùy từng hoàn cảnh mức độ mà xử phạt. Mặt khác, ta phải dựa vào pháp luật về xử phạt hành chính để phạt nữa. Nhưng theo tôi mức gấp 7 lần là cao hơn tất cả các mức phạt khác rồi.

PV: Xin cảm ơn ông!

T.Hằng (ghi)

Đọc thêm