Phát triển Đảng trong học sinh tại Quảng Bình – Bài 3: Vướng mắc cần gỡ

(PLVN) - Hai năm gần đây, công tác phát triển Đảng trong học sinh ở Quảng Bình bắt đầu có tín hiệu khả quan, khởi sắc; đây là bước đi đúng đắn, mạnh dạn và sáng tạo. Tuy nhiên, đến nay còn 23/31 trường THPT trên địa bàn vẫn “trắng” học sinh được kết nạp…, đòi hỏi cấp uỷ các cấp cần quan tâm nhiều hơn.
Đoàn viên ưu tú dâng hương tưởng niệm 50 năm ngày hi sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà Long Đại nhằm khơi dậy truyền thống Cách mạng

Nhiều “rào cản”

Phát triển đảng viên trong học sinh có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục. Thế nhưng, việc này đang gặp nhiều vướng mắc vì các lý do khác nhau.

Theo quy định, tại thời điểm Chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, tầm tháng 7 hàng năm, học sinh lớp 12 đã tốt nghiệp ra trường. Vì vậy, một số trường sẽ có tâm lý không xem xét phát triển đối với những học sinh có tháng sinh sau thời điểm tốt nghiệp THPT dù đã có nhiều sự quan tâm, nỗ lực.

Bên cạnh đó, những em được kết nạp Đảng phải có thành tích học tập vượt trội, phải có giải học sinh giỏi cấp tỉnh mới thuyết phục. Học sinh đáp ứng đủ tiêu chuẩn này chưa nhiều.

Ngoài thành tích học tập thật tốt, các em cần tích cực tham gia những hoạt động phong trào, như vậy, việc được kết nạp Đảng mới có tính thuyết phục cao

Và đặc biệt, thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên trẻ mà cấp trên giao, các nhà trường đã có lực lượng giáo viên trẻ được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Vì vậy, dù không kết nạp được đảng viên từ học sinh nhưng các Đảng bộ hoặc Chi bộ của các trường vẫn đạt trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Quảng Trạch đến nay vẫn chưa kết nạp được đảng viên trong học sinh mặc dù chất lượng dạy và học ở đây khá tốt. Ông Trần Minh Hường (Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy) thừa nhận lâu nay việc phát triển đảng viên trong học sinh ở địa phương có những khó khăn và hạn chế nhất định.

Theo ông Hường, để khắc phục tình trạng trên, ngày 23/9/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/HU về kết nạp đảng viên, giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, xác định những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh.

Trường THPT Quang Trung (huyện Quảng Trạch) chưa kết nạp được học sinh nào vào Đảng, vì thế Đại hội Đoàn trường sẽ là sự kiện chính trị quan trọng để đưa ra giải pháp

“Ngoài ra, mới đây Ban Tổ chức Huyện ủy cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy đảng các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị quan tâm vấn đề này. Thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ trực tiếp làm việc với các trường THPT, Trung tâm GDTX-GDNN trên địa bàn để chỉ đạo, hướng dẫn công tác tạo nguồn và thủ tục kết nạp Đảng đối với những học sinh có đủ điều kiện. Hi vọng rằng, trong thời gian gần nhất, Quảng Trạch sẽ kết nạp được đảng viên từ học sinh cấp THPT”, ông Hường nói.

Còn ông Nguyễn Trọng Tuyển (Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bố Trạch) cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc theo dõi những học sinh ưu tú đến khi được kết nạp thường mất 2-3 năm. Vì vậy, hầu hết các em chưa “chín muồi” để đứng vào hàng ngũ của Đảng thì đã ra trường. Trong khi đó, sự chuyển tiếp, kết nối từ cấp THCS và THPT trong quá trình theo dõi, bồi dưỡng là rất thấp.

Mặt khác, để được đánh giá nổi trội, ưu tú, các em phải đạt được 2 yếu tố đó là kết quả học tập xuất sắc và phải tích cực trong phong trào Đoàn, thậm chí còn phải ưu tú ngay cả nơi cư trú.

Bên cạnh đó là sự quan tâm của cấp ủy, các Chi bộ nhà trường đối với việc này còn có mặt hạn chế. Từ đó, chưa có các giải pháp cụ thể, phù hợp. Ngoài ra, sự chủ động tham mưu của Đoàn trường chưa thấu đáo, thiếu giải pháp mang tính đột phá.

Ông Tuyển nêu giải pháp: “Việc kết nạp đảng viên từ học sinh THPT tuy thực sự gặp khó khăn nhưng nếu thấy khó mà không làm thì có lỗi… Do đó, cần mạnh dạn giao chỉ tiêu kết nạp Đảng ở học sinh để gắn trách nhiệm của cấp ủy các trường. Từ đó, có các giải pháp đi kèm cụ thể”.

Tỉnh đoàn luôn quan tâm

Thời gian gần đây tỉnh Đoàn Quảng Bình đã và đang xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên trong các trường THPT từ đoàn viên ưu tú. Mô hình này sẽ cho ra nhiều những “hạt giống đỏ” và là nguồn cán bộ chất lượng cao trong tương lai.

Theo chị Lê Thị Ngọc Hà (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn), nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên; tổ chức Đoàn các cấp ở Quảng Bình đang đẩy mạnh cuộc vận động: “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” trong đoàn viên khối trường học.

Ngoài ra, các phong trào: Mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, tiếp sức mùa thi, ánh sáng soi đường cũng đang được đa dạng hoá cả hình thức lẫn nội dung... Bên cạnh đó, công tác giáo dục cho đoàn viên, thanh niên trường học được triển khai đồng bộ gắn với thực hiện Kết luận 01 và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những chương trình trên giúp phát hiện sớm đoàn viên ưu tú.

Chị Lê Thị Ngọc Hà (áo xanh) dự lễ kết nạp Đảng của một em học sinh trường THPT Lệ Thuỷ

Đặc biệt trong thời gian qua, phong trào “Học sinh 3 tốt” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng chỉ đạo, triển khai thực hiện có thực chất, hiệu quả. Đây là cơ sở, tiền đề phát hiện những đoàn viên thực sự xuất sắc, toàn diện để tiếp tục bồi dưỡng.

“Những năm gần đây, tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu lan toả việc kết nạp Đảng trong học sinh, đây là điều rất đáng mừng. Qua đó thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy các cấp, sự nỗ lực, phấn đầu không ngừng của các bạn đoàn viên. Tổ chức Đoàn hứa sẽ tiếp tục tạo nhiều môi trường ý nghĩa góp phần ươm mầm, bồi dưỡng xây dựng thế hệ trẻ với “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, góp phần bổ sung nguồn đảng viên trẻ, giúp tổ chức Đảng trẻ hóa lực lượng”, chị Ngọc Hà chia sẻ.

Ươm mầm “hạt giống đỏ” nhờ công tác tạo nguồn

Dù còn nhiều khó khăn trong công tác phát triển Đảng từ học sinh nhưng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình đã làm tốt và luôn là đơn vị dẫn đầu trong tỉnh về công tác này.

Theo ông Nguyễn Thanh Lam (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình), cơ quan có 70 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc (trong đó, có 2 trường THPT đó là trường Võ Nguyên Giáp và trường Dân tộc nội trú). Đây là 2 điểm sáng trong phát triển đảng viên ở học sinh. Sở dĩ, hai trường THPT trên trực thuộc Đảng uỷ khối vì học sinh ở đây quy tụ từ mọi vùng khác nhau trong tỉnh nên Thành uỷ không quản lý.

Ông Nguyễn Thanh Lam (ngoài cùng bên phải) rất quan tâm tới việc phát triển đảng ở tuổi 18

Những năm qua Đảng uỷ khối luôn định phát triển đảng viên cho học sinh là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng. Đảng uỷ khối luôn xác định đây là những “hạt giống đỏ” góp phần xây dựng đội ngũ kế cận chất lượng cao cho Đảng.

“Về giải pháp trong thời gian tới, Đảng ủy khối tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị cơ sở, Đoàn thanh niên, các tổ chức cơ sở đảng để tạo nguồn phát triển. Tôi trực tiếp giao nhiệm vụ rõ ràng và hàng năm sẽ giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời có đánh giá kết quả, xếp loại để xây dựng lộ trình phù hợp. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đốc thúc, không để các “hạt giống đỏ” lỡ cơ hội “nảy mầm” và tổ chức Đảng bị lỡ cơ hội được trẻ hóa lực lượng”, ông Nguyễn Thanh Lam nhấn mạnh.

(Còn tiếp)

Đọc thêm