Phú Thọ: Xe gắn lô gô LHQ ngang nhiên chở đất khai thác trái phép giáp Đền Hùng

(PLO) - Nhiều người ngang nhiên khai thác nhiều đồi, gò vùng giáp ranh Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Những chiếc máy xúc, xe tải ồ ạt khai thác đất, vận chuyển trái phép như một đại công trường tại xã Thanh Đình (TP. Việt Trì, Phú Thọ)...
Máy xúc, xe tải ồ ạt khai thác đất vận chuyển trái phép như một đại công trường. Ảnh: Xuân Hồng.
Máy xúc, xe tải ồ ạt khai thác đất vận chuyển trái phép như một đại công trường. Ảnh: Xuân Hồng.

Ghi nhận của PV báo PLVN ngày 14/3, tại khu 7 xã Thanh Đình, đoàn xe tải có gắn lo gô LHQ nườm nượp “ăn đất”; máy xúc hoạt động hết công suất. Cả một quả đồi, nhiều cây có đường kính lớn bị chặt hạ; máy xúc, xe tải ra vào như một đại công trường… Tuy nhiên, “công trường” này không hề có biển báo; có giám sát của cơ quan chức năng!

Trao đổi với PV, người tự xưng “giám sát” xe chở đất ra vào cho biết: “Chủ đất bận, tôi mới có mặt để giám sát giúp; máy xúc và xe tải chở đất được thuê làm còn cụ thể về giấy tờ khai thác đất, mang đi đâu chúng tôi không biết…”


Ngang nhiên khai thác đất khu 7. Ảnh: Xuân Hồng.
Ngang nhiên khai thác đất khu 7. Ảnh: Xuân Hồng.

Theo tìm hiểu của PV, tại Thanh Đình, các hộ gia đình có đất rừng tự thỏa thuận với người có nhu cầu lấy đất (mang máy xúc, xe tải vào “ăn” đất). Từ đó, người dân có đất rừng vừa được hạ cốt nền không mất chi phí lại được thêm một khoản tiền từ người có nhu cầu lấy đất. Tài nguyên đất được múc lên đem đi bán cho công trình san lấp trên địa bàn.

Trao đổi với PV, những người dân ở xã Thanh Đình cho biết: lâu nay, tình trạng “khai thác” đất diễn ra ồ ạt. Từ sáng sớm đến tối muộn, đoàn xe tải tấp nập, nối đuôi nhau chở đất mang đi. Xe tải chở đất không che bạt; chạy rầm rầm gây bụi bẩn, tiếng ồn, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Điều đáng nói, xe “tung hoành” trên con đường bê tông – tuyến đường giao thông “huyết mạch” trong xã; có nhiều học sinh thường xuyên đi lại, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn…


Xe tải có gắn lo gô LHQ nườm nượp “ăn đất”. Ảnh: Xuân Hồng.
Xe tải có gắn lo gô LHQ nườm nượp “ăn đất”. Ảnh: Xuân Hồng.

Trao đổi với PV báo PLVN, ông Hoàng Đăng Ngọc - Chủ tịch UBND xã Thanh Đình cho biết: Hiện nay, trong xã không có mỏ đất nào được quy hoạch khai thác và cũng không cấp phép hạ cốt nền cho cá nhân, tổ chức nào. Tuy nhiên, trên thực tế đang có tình trạng một số hộ cho khai thác đất rừng để hạ mặt bằng.

Lý giải về việc đất rừng bị “xẻ thịt”, ông Ngọc cho biết, sau khi con đường nhựa chạy thẳng về hướng Đền Hùng hoàn thành, trước kiến nghị của người dân về việc hạ cốt phần đất rừng nhô cao lên so với mặt đường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền xã Thanh Đình đã đồng ý. Về nguyên tắc việc hạ cốt đất rừng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý là sai quy định; xã thừa nhận chưa có sâu sát, giám sát chặt chẽ… Tới đây, chính quyền xã sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra, giám sát kỹ hoạt động hạ cốt nền.

Xe chở đất chạy tung tăng trước UBND xã Thanh Đình không che đậy ảnh hưởng môi trường. Ảnh: Xuân Hồng.
Xe chở đất chạy tung tăng trước UBND xã Thanh Đình không che đậy ảnh hưởng môi trường. Ảnh: Xuân Hồng.

Việc đất rừng ngang nhiên bị “xẻ thịt” không chỉ làm thất thoát thuế, phí tài nguyên, tiền cấp quyền mà còn phá vỡ cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên. Hoạt động này còn gây ô nhiễm môi trường, sạt lở đất, hư hỏng đường giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân...

Trước thực trạng ngang nhiên khai đất rừng tại Thanh Đình đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, rà soát xử lý vi phạm nếu có theo quy định…

Báo PLVN tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Đọc thêm