Phường Dị Sử, Mỹ Hào (Hưng Yên): Chủ tịch phường nói về sự việc xây nhà trên đất đứng tên hàng xóm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cho rằng thửa đất của gia đình bị người khác lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép, gia đình ông Phạm Trung đã có đơn gửi đến UBND phường Dị Sử, đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Thửa đất ông Trung đã được cấp sổ đỏ nhưng ông Sơn xây nhà cho thuê trọ.
Thửa đất ông Trung đã được cấp sổ đỏ nhưng ông Sơn xây nhà cho thuê trọ.

Vợ chồng ông Phạm Trung và bà Nguyễn Thị Song Phương (ngụ Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, gia đình có 1 thửa đất số 324, tờ bản đồ 16, diện tích 100m2 tại TDP Tháp (phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên), đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) AC279221 ngày 18/7/2007.

Do gia đình ông Trung sống tại Hà Nội nên thửa đất trên để trống, trồng cây cối, thỉnh thoảng ghé qua thăm nom. Ngày 4/5/2022, ông Trung về thì phát hiện ông Nguyễn Hữu Sơn là hộ liền kề với thửa đất đã xây dựng nhà cấp 4 trên thửa đất.

Ngay trong ngày, ông Trung có đơn trình bày sự việc gửi đến UBND phường Dị Sử đề nghị xem xét giải quyết theo quy định. Sau đó UBND phường hòa giải giữa 2 gia đình nhưng không thành. Ngày 26/5/2022, gia đình ông Trung có “đơn tố cáo” gửi đến UBND phường Dị Sử.

LS Nguyễn Đức Hùng (Đoàn LS Hà Nội) nêu quan điểm: “Khi công dân có đơn tố cáo gửi đến, UBND phường phải có trách nhiệm, thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật Tố cáo. Phường không thụ lý đơn mà chuyển sang TAND là vi phạm Điều 8 Luật Tố cáo”.

Ngày 10/8/2022, UBND phường có Văn bản 44/CV-UBND về việc không thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Trung, cho rằng: “Căn cứ vụ việc không thể hòa giải được, UBND phường đã làm Báo cáo số 32, ngày 09/6/2022 gửi TAND Mỹ Hào về việc tranh chấp đất giữa hộ ông Phạm Trung và ông Nguyễn Hữu Sơn, hiện TAND Mỹ Hào đang giải quyết vụ việc”.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hà (vợ ông Sơn) cho rằng: “Gia đình tôi được bố chồng cho sử dụng khu vực đất này nên tôi chỉ biết sử dụng hết (gồm cả khu vực đất ông Trung đã được cấp GCN - PV). Bố chồng cho khoảng 290m2 và 1 cái ao, không có giấy tờ gì. Gia đình tôi làm GCN đã được cấp hơn 280m2. Giờ nghĩ đất để không hoang phí nên nhà tôi xây cho thuê trọ”. Khi PV hỏi về GCN đã được cấp thì bà Hà chưa cung cấp được.

Còn ông Trung cho rằng: “Đất này là do mẹ đẻ của tôi thừa kế lại của ông ngoại rồi cho tôi. Tôi có giấy xác nhận ngày 23/10/2002, vợ chồng ông Sơn, bà Hà đã nhận số tiền của mẹ tôi là 1 triệu đồng đổ đất và làm sổ đỏ giúp. Nhưng ông Sơn không làm được, tôi phải về làm và gia đình tôi đã được cấp GCN năm 2007”.

Ngày 1/11/2022, ông Trung nhận được thông báo từ TAND Mỹ Hào mời đến làm việc vào ngày 4/11/2022. “Tại buổi làm việc, chúng tôi đề nghị TAND Mỹ Hào có văn bản hướng dẫn và trả lại hồ sơ vụ việc cho UBND phường giải quyết. Vì chúng tôi đang tố cáo hành vi xây dựng nhà trái phép của hộ ông Sơn trên thửa đất nhà tôi, chứ không yêu cầu giải quyết tranh chấp đất tại Tòa án”, ông Trung nói.

Ngày 25/11/2022, ông Trung nhận được Văn bản 136/UBND-TT của UBND Mỹ Hào cho biết: “UBND Mỹ Hào yêu cầu UBND phường Dị Sử kiểm tra, xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc và trả lời công dân; kết quả giải quyết báo cáo UBND Mỹ Hào (qua Thanh tra TX) trước ngày 15/12/2022”.

Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Ngọc, Chủ tịch UBND phường Dị Sử nói: Thửa đất của gia đình ông Trung và gia đình ông Sơn là 2 thửa riêng biệt, đã được cấp GCN đúng quy định, không có sự chồng chéo.

Về lý do chưa giải quyết đơn tố cáo, ông Ngọc nói: “Chúng tôi đang giải quyết tình cảm trước, hạn là hết 2022. Nếu 2 gia đình không thống nhất được thì chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định để phá nhà ông Sơn trên đất của ông Trung đi, trả lại đất cho ông Trung”.

Trở lại với ông Trung, cho rằng: “UBND Mỹ Hào yêu cầu báo cáo trước ngày 15/12/2022, nhưng đến nay gia đình tôi chưa nhận được bất cứ thông báo giải quyết nào của UBND phường. Tôi cho rằng việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo, chuyển vụ việc sang TAND giải quyết là không phù hợp pháp luật. Bởi tôi đang tố cáo hành vi xây dựng nhà trên đất đứng tên tôi, chứ không phải tranh chấp đất”.

Đọc thêm