Quận Ba Đình tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho tiểu thương chợ Long Biên

(PLVN) - Ngày 18/4, Trung tâm Y tế quận Ba Đình đã phối hợp với Ban quản lý chợ Long Biên tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test Covid -19 cho các tiểu thương tại chợ Long Biên.
Xét nghiệm nhanh COVID - 19 ở chợ đầu mối Hà Nội.
Xét nghiệm nhanh COVID - 19 ở chợ đầu mối Hà Nội.

Đây là hoạt động thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Ba Đình và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của quận.

Theo đó, công an phường Phúc Xá phối hợp với các lực lượng bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm phòng ngừa dịch cho các tiểu thương tại chợ Long Biên.

Người dân được sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo đúng khoảng cách quy định.
 Người dân được sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo đúng khoảng cách quy định.
Hướng dẫn người dân khai báo y tế.
 Hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Cũng trong sáng 18/4, phường Ngọc Khánh và Công an đã vận động, tổ chức để Công ty dược phẩm Tâm Bình và các nhà hảo tâm tặng quà 90 hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn mỗi hộ 1 suất quà trị giá 1.200.000 đồng. Mỗi suất quà bao gồm 10 kg gạo, dầu ăn, mì chính và 1 triệu đồng.

 
 

Cùng ngày, phường Ngọc Khánh tiếp tục duy trì tổng Vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần góp phần giữ gìn môi trường sạch sẽ trong từng khu dân cư nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.   

 
 

Bên cạnh đó, các phường khác của quận Ba Đình cũng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phường Nguyễn Trung Trực đã lập chốt kiểm soát phòng chống dịch, kiểm tra thân nhiệt người dân đi chợ và tuyên truyền giãn cách xã hội.
Phường Nguyễn Trung Trực đã lập chốt kiểm soát phòng chống dịch, kiểm tra thân nhiệt người dân đi chợ và tuyên truyền giãn cách xã hội.  
Nhân dân phường Điện Biên đã tổ chức tặng mũ chống giọt bắn tới cán bộ công chức; Công an và trạm y tế phường.
 Nhân dân phường Điện Biên đã tổ chức tặng mũ chống giọt bắn tới cán bộ công chức; Công an và trạm y tế phường.

Đọc thêm