Quận Thanh Xuân (Hà Nội) mời họp: Người dân đánh giá “vi phạm quy định chống dịch”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo phản ánh của một số người trong hơn 50 hộ dân ở tổ dân phố 14, phường Thanh Xuân Trung, trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nhưng UBND quận Thanh Xuân đã triệu tập cuộc họp dân trái quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Người dân đến UBND phường Thanh Xuân Trung để họp theo giấy mời số 124/GM-UBND của UBND quận ngày 19/11/2021.
Người dân đến UBND phường Thanh Xuân Trung để họp theo giấy mời số 124/GM-UBND của UBND quận ngày 19/11/2021.

Từ 21 - 23/11/2021, hơn 50 hộ gia đình thường trú tại tổ 14, phường Thanh Xuân Trung đồng loạt nhận được giấy mời của UBND quận mời các hộ gia đình có mặt tại trụ sở UBND phường vào lúc 8h30 ngày 25/11/2021 “để tham dự cuộc họp thông báo kế hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng, liên quan dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây”.

Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND quận Lê Hồng Thắng chủ trì với sự tham gia của Trưởng các phòng ban của quận; thành viên Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư; đại diện đảng ủy, UBND phường và đại diện một số DN, tổ chức…

Theo nhân chứng, cuộc họp này nếu đầy đủ thành phần như giấy mời, số người tham dự sẽ lên đến hơn 60 người. Trong khi đó, theo Kế hoạch số 243/KD-UBND của UBND TP Hà Nội quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; thì các hoạt động tập thể trên 30 người, nếu tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch và thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế.

Nhận thấy việc tổ chức cuộc họp khi chưa có kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh nên ngày 24/11, các hộ dân trong diện được mời họp đã cùng nhau cầm giấy mời đến trụ sở UBND phường để kiến nghị dừng tổ chức cuộc họp.

Theo kiến nghị của người dân, nếu nhất thiết phải họp thì UBND quận phải có phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch; đồng thời cần có cam kết về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong trường hợp nếu sau cuộc họp có ai đó tham dự mà nhiễm COVID-19 và làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

“Chúng tôi đề nghị nếu quận tiếp tục triệu tập cuộc họp, cần phải đạt được sự nhất trí các hộ dân thì mới triển khai tổ chức. Trước khi tổ chức cuộc họp với trên 30 người, UBND quận cũng cần xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch, gửi bản kế hoạch này cho người dân tham khảo trước khi họp từ 1 - 3 ngày”, đại diện các hộ dân nói.

Kiến nghị này bị cho là không nhận được ý kiến giải thích, phản hồi nào từ phía chính quyền; và cuộc họp (theo kế hoạch tổ chức ngày 25/11) cuối cùng đã không diễn ra. Tuy nhiên, sau khi tập trung tại trụ sở phường ngày 24/11 trở về, ngày 8/12, hai mẹ con ngụ tại ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến (người mẹ có mặt tại trụ sở phường cùng với một số người khác đưa đơn kiến nghị dừng cuộc họp) đã bị nhiễm Covid dẫn đến phải phong tỏa cách ly một số khu vực trong tổ dân phố 14.

Người dân tổ dân phố 14 đề nghị các cấp thẩm quyền sớm làm rõ nguồn lây của F0 này; nếu người này bị nhiễm bệnh do tiếp xúc với ai trong buổi lên phường kiến nghị thì cần có biện pháp xử lý.

Liên quan dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, nguời dân cho biết dự án đã được nhắc đến từ 15 năm trước nhưng sau đó không thấy thực hiện. Người dân cũng mong muốn địa phương công bố hồ sơ liên quan việc thu hồi đất, thực hiện mục đích tu bổ, tôn tạo di tích; chỉ rõ bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tu bổ, tôn tạo; quy trình thực hiện công tác điều tra khảo sát, đo đạc tại thực địa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Đọc thêm