Quăng chài đụng... quả bom 50kg

(PLO) - Chiều 30/5, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương, Nghệ An, khoanh vùng ảnh hưởng và phong tỏa khu vực phát hiện quả bom cách chân thủy điện Bản Ang khoảng 100m. 
Điểm phát hiện quả bom nặng khoảng 50kg được khoanh vùng để tiến hành phá.
Điểm phát hiện quả bom nặng khoảng 50kg được khoanh vùng để tiến hành phá.

Trước đó, sáng 29/5, anh La Quang Huy (trú tại bản Ang, xã Xá Lương, huyện Tương Dương, Nghệ An) đánh bắt cá trên đoạn khe Ang giáp ranh với đập thủy điện bản Ang thì vướng phải kíp nổ một quả bom dưới suối. Vụ việc được trình báo với chính quyền và cơ quan quân sự huyện.

Ban chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương đã tiến hành lập biên bản hiện trường và khoanh vùng bảo vệ tại khu vực phát hiện ra quả bom.

Điểm phát hiện quả bom nằm cách chân đập thủy điện Bản Ang khoảng 100m.
Điểm phát hiện quả bom nằm cách chân đập thủy điện Bản Ang khoảng 100m.

Theo đánh giá, quả bom còn kíp nổ nặng chừng 50 – 60kg, nằm ở tọa độ 29o365'. Phần lớn quả bom dưới suối, phần đầu và ngòi nổ nhô lên chừng 40cm.

Ban chỉ huy quân sự huyện đang khảo sát địa điểm phá bom và sẽ tiến hành phá quả bom này trong thời gian ngắn nhất.

Quả bom nằm cách chân đập thủy điện bản Ang chừng hơn 100m, công trình trước khi thi công đã tiến hành rà phá bom mìn.

Đọc thêm