Quảng Nam: Dự án 307 tỷ đồng xây xong rồi “nằm chờ” giấy phép môi trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Được đầu tư 307 tỷ đồng và đã xây dựng hoàn thành từ nhiều tháng nay, nhưng dự án hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành (Quảng Nam) vẫn chưa thể bàn giao, đưa vào sử dụng vì chưa được cấp giấy phép môi trường.
Một phần dự án hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành. (Ảnh: Công Huy)
Một phần dự án hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành. (Ảnh: Công Huy)

Dự án hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành có tổng mức đầu tư 307,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ODA 228,3 tỷ đồng và 79,3 tỷ đồng vốn đối ứng ngân sách tỉnh.

Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung ngày 18/3/2016 và điều chuyển từ Cty Cấp thoát nước Quảng Nam cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (BQL) từ 2/4/2018.

Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 5.000m3/ngày đêm, với hệ thống đường ống thu gom nước thải dài hơn 17,7km và trang thiết bị thu gom chất thải rắn. Hiện nay, dự án đang thực hiện thủ tục vận hành thử nghiệm, bàn giao đưa vào sử dụng, thanh quyết toán vốn đầu tư.

Theo ghi nhận, hiện tại dự án đã xây dựng hoàn thành trạm xử lý nước thải với quy mô cả chục ha tại khu vực tiếp giáp giữa thị trấn Núi Thành và xã Tam Hiệp. Bên trong trạm chia thành nhiều khu vực như khu nhà điều hành, hệ thống dẫn thoát nước, bể chứa, nhà máy xử lý nước thải…

Dù đã xây dựng xong từ nhiều tháng nhưng đến nay, dự án vẫn chưa thể bàn giao đưa vào vận hành sử dụng vì chưa được cấp giấy phép môi trường; vì thiếu quyết định thu hồi đất phần diện tích xây dựng nhà máy xử lý.

Để dự án được bàn giao, đưa vào vận hành, sử dụng, cải thiện môi trường, chủ đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh, Sở TN&MT xem xét, thống nhất cấp giấy phép môi trường.

Về phía địa phương, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện cho biết, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang sao lục lại quyết định thu hồi đất để gửi Sở TN&MT theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

“Việc dự án chưa được cấp giấy phép môi trường là do chủ đầu tư chưa phối hợp đơn vị làm bồi thường để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chứ không có vướng mắc gì lớn”, ông Sinh khẳng định.

Đọc thêm