Quảng Ninh: Chấm dứt hoạt động 6 tàu du lịch

(PLO) - UBND TP Hạ Long vừa ra thông báo chấm dứt mọi hoạt động đối với 6 tàu du lịch cả tham quan và lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, trong đó có 1 tàu đã hết thời hạn hoạt động và không được đóng thay thế theo chủ trương tinh giản đội tàu du lịch của UBND tỉnh Quảng Ninh, 5 tàu còn lại đều do để xảy ra cháy từ năm 2014-2016 nên bị chấm dứt mọi hoạt động.
Tàu du lịch bị cháy.
Tàu du lịch bị cháy.

Việc chấm dứt hoạt động 6 con tàu này được coi là động thái đầu tiên trong chủ trương “tàu bị đắm, cháy sẽ bị xóa sổ” của UBND tỉnh Quảng Ninh được công bố mới đây trước thực trạng tàu du lịch liên tục cháy, đắm. Theo đó, các chủ tàu có tàu đã bị cháy, đắm không được đóng tàu mới thay thế. 

Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết đã nhận được thông báo chấm dứt mọi hoạt động của 6 con tàu trên. Thực chất những con tàu này cũng đã dừng hoạt động từ lâu, khi nhận được thông báo đã khóa số máy để chấm dứt mọi hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đối với 6 con tàu này. Đồng thời sẽ chuyển thông báo tới chủ tàu lập danh sách ký nhận thông báo (thời gian hoàn thành trước ngày mai - 10/3).

Từ đầu năm, tại Quảng Ninh đã xảy ra 3 vụ cháy tàu du lịch và mới đây nhất con tàu Huy Lộc 10 QN 3883 đã bị cháy ngay khi đang neo đậu vào đêm 6/3 làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Vịnh Hạ Long. Việc UBND tỉnh mạnh tay chấm dứt hoạt động của những con tàu cháy nhằm chấn chỉnh lại trật tự, an toàn du lịch đối với đội ngũ tàu hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Đọc thêm