Quảng Ninh: Đề xuất miễn phí sử dụng đường bộ cho cư dân sống gần trạm thu phí Đại Yên

(PLO) - Chiều ngày 20/9, UBND tỉnh Quảng Ninh có cuộc đối thoại người dân sống trên địa bàn phường Đại Yên, TP Hạ Long về việc miễn, giảm phí sử dụng đường bộ đối với người dân sống gần trạm thu phí và mở giải phân cách tại các điểm phục vụ nhu cầu thiết yếu qua lại của người dân. 
Trạm thu phí Đại Yên
Trạm thu phí Đại Yên

Tại cuộc đối thoại, đại diện người dân tham gia đối thoại cho biết, trạm thu phí  Đại Yên nằm trên địa bàn phường Đại Yên ít nhiều gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân sống gần khu vực, đặc biệt đối với người dân phường Đại Yên (TP Hạ Long) và người dân phường Minh Thành (TX Quảng Yên). Nhiều vấn đề bất cập như việc người dân chỉ di chuyển trong địa bàn phường nhưng mỗi lần đi qua trạm đều phải mất phí. Đưa con đi học tại trường Mầm Non Đại Yên có gia đình một ngày mất 120 nghìn tiền phí.

Trước thực trạng trên, người dân sống tại hai phường Đại Yên  và phường Minh Thành có ý kiến đến cơ quan chức năng, đề nghị được miễn hoặc giảm phí đối với phương tiện ôtô của người dân sống trên địa bàn phường và mở giải phân cách một số điểm để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như khu vực có chợ, trường học, bãi tha ma.

Đại diện người đân phường Đại Yên trong buổi đốin thoại ngày 20/9
Đại diện người đân phường Đại Yên trong buổi đốin thoại ngày 20/9

Trước đề nghị của người dân, ông Nguyễn Văn Duật, Phó giám đốc Công ty cổ phần phát triển Đại Dương, đơn vị quản lý Trạm thu phí Đại Yên cho biết, đơn vị đã  đề suất nguyện vọng của người dân đến các cấp có thẩm quyền. Về việc mở giải phân cách một số điểm như người dân kiến nghị, đơn vị cũng đã mở dải phân cách một số điểm. Còn việc giảm phí cho người dân trên địa phải báo cáo và chờ sự chấp thuận của Bộ Giao thông vân tải.

Cũng trong cuộc họp này, đại diện Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh cho biết, theo đúng thẩm quyền việc có miễn, giảm cho người dân sống gần trạm thu phí hay không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải. Vì vậy, với kiến nghị của người dân, sở giao thông đã có phương án dự kiến đề nghị lên Bộ: đối với các phương tiện của người dân sinh sống trước và sau trạm thu phí 4km sẽ được miễn 100%, còn đối với người dân nằm trong khoảng cách 4-8 km được sẽ giảm 70% tức giá vé chỉ còn khoảng 10 ngàn đồng/lượt. 

Kết thúc cuộc đối thoại, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kết luận, việc kiến nghị của người dân là hoàn toàn chính đáng. Đối với việc mở các điểm quay đầu xe phải được xem xét kỹ, phải có các giải pháp an toàn, đảm bảo an toàn giao thông. UBND tỉnh giao cho Sở giao thông vận tải, ban an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông và thành phố Hạ Long rà soát lại toàn bộ khu vực trong vòng 2 số tính từ trạm thu phí xem đóng một số điểm đã mở, còn lại những điểm hợp lý mở thêm.

Đối với việc miễn giảm phí, yêu cầu Sở Giao Thông vận tải cùng chủ đầu tư báo cáo đề xuất với Bộ Giao thông vận tải miễn, giảm phí đối với xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi của người dân trong bán kính 4km. Miễn giảm các phương tiện công, các cơ quan có liên quan đi lại làm việc trên địa bàn hai phường Đại Yên và Minh Thành, xe buýt công cộng đề nghị miễn phí toàn bộ. 

Đọc thêm