Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ

(PLO) - Ngày 25/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cam Lộ (Quảng Trị), Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại khu vực vườn gia đình ông Phan Ngọc Viên (khu phố Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ) và ở Bản Chùa (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) từ thông tin của một cán bộ hưu trí công tác ở Văn phòng Bộ Quốc phòng, nguyên là cựu chiến binh Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp và bà con nhân dân ở khu phố Nghĩa Hy cung cấp.
Các hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ
Các hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ

Trong số các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy, có 4 ngôi mộ còn nguyên hài cốt và các di vật như tăng, võng, áo quần, giày dép, cúc áo, ví, mũ công tác xe tăng… và một chiếc bút khắc tên Ngọc – Thu.

Đặc biệt, có 1 ngôi mộ có 1 ví da trong đó có 1 giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, 3 bức ảnh, tem thư… cùng 1 bức thư gửi cho gia đình đề tên liệt sỹ Dương Lê Đường, quê Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An…

Cũng tại buổi lễ, phần hài cốt liệt sỹ Dương Lê Đường đã được thân nhân làm thủ tục đưa về quê an táng thể theo nguyện vọng của gia đình. 

Đọc thêm