Quen trong trại giam, cấu kết với bạn tù để buôn hồng phiến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyễn Bá Sự từng 3 lần ngồi tù. Sau khi thi hành án xong, Sự cấu kết với bạn tù buôn hồng phiến.
Bị cáo Nguyễn Bá Sự lĩnh án 16 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Bá Sự lĩnh án 16 năm tù.

Ngày 17/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Bá Sự (SN 1992), trú xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đây là lần thứ 4 Sự hầu tòa. Trước đó, vào năm 2013, Sự bị xử phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Đến năm 2018, Sự lĩnh án 12 tháng tù về tội Đánh bạc. Năm 2019, Sự lĩnh án tù 30 tháng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trong thời gian bị bắt và tạm giam về tội Cưỡng đoạt tài sản, Sự quen biết Trần Văn Mạnh. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, biết Mạnh bán ma túy nên Sự đặt mua để bán kiếm lời.

Trưa ngày 14/8/2022, Sự liên lạc với Mạnh đặt mua 2 gói ma túy hồng phiến, giá 10 triệu đồng. 18h cùng ngày, Sự đến khu vực Cầu Rộ (huyện Thanh Chương) nhận “hàng”. Số ma túy mua được, Sự lấy 1 ít ra sử dụng, còn lại cất giấu trên giường.

Chiều hôm sau, Sự lấy 7 viên hồng phiến để giao cho hai vị khách không quen biết (với giá 700 nghìn đồng) thì bị công an bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sự, cơ quan chức năng phát hiện 2 gói hồng phiến cất giấu trên giường. Như vậy, Nguyễn Bá Sự phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 33 gam ma túy.

Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai giấu ma túy trong bao thuốc lá để đi giao cho khách thì bị phát hiện. Lần thứ 4 hầu tòa, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo có tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Sự 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối với Trần Văn Mạnh, cơ quan chức năng đã xác minh nhưng đối tượng này không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì, do đó sẽ xem xét xử lý sau.

Đọc thêm