Quyết định đáng chú ý của Tổng thống Ukraine Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Vyacheslav Boguslaev, cựu Chủ tịch Tập đoàn hàng không vũ trụ khổng lồ Motor Sich của Ukraine, ngày 1/4, đã bị Tổng thống Vladimir Zelensky đưa vào danh sách trừng phạt.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo đài RT, ông Boguslaev, 83 tuổi, nắm quyền lãnh đạo Tập đoàn Motor Sich từ năm 1991.

Vào năm 2000, ông này đã được trao danh hiệu Anh hùng Ukraine vì những thành tích của mình.

Ông Boguslaev cũng là một cựu chính trị gia, từng là nghị sĩ trong nhiều nhiệm kỳ và giữ nhiều chức vụ cố vấn dưới thời một số Tổng thống Ukraine, từ ông Leonid Kravchuk đến Viktor Yanukovich.

Gần đây, ông này đã bị sa thải khỏi vị trí người đứng đầu Motor Sich và bị chính quyền Ukraine buộc tội phản quốc.

Vào tháng 10/2022, ông này đã bị bắt giữ sau khi cơ quan an ninh nội địa (SBU) của Ukraine cáo buộc đã bí mật bán phụ tùng và động cơ cho các nhà sản xuất máy bay trực thăng của Nga.

Với cáo buộc này, cựu Chủ tịch Motor Sich phải đối mặt với viễn cảnh ngồi sau song sắt ít nhất 10 năm.

Liên minh châu Âu (EU) trong gói trừng phạt thứ 10 vào cuối tháng 2/2023 cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Boguslaev.

Ngoài ông Boguslaev, trong một danh sách dài những người bị Ukraine trừng phạt ngày 1/4 còn có một số cá nhân người Ukraine, người Nga và người Iran.

Những người bị Kiev trừng phạt sẽ bị đóng băng tài sản ở Ukraine và bị cấm chuyển vốn ra khỏi nước này trong 10 năm.

Đọc thêm